HLV Đức chỉ giáo cho thủ môn Việt

Sau trận giao hữu thắng U20 Việt Nam 1-0, HLV Christoph Semmler của U23 Borussia Monchengladbach chủ động đề nghị HLV Hoàng Anh Tuấn được phụ đạo cho các thủ môn trẻ trong thời gian ở Đức

Thiện chí mà người Đức dành cho bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa được khẳng định chỉ qua một hành động rất đơn giản khi sau trận giao hữu U23 Monchengladbach thắng U20 Việt Nam 1-0, cựu cầu thủ và nay là HLV thủ môn M’gladbach - Christoph Semmler - đã đến gặp HLV Hoàng Anh Tuấn, chủ động được phụ đạo cho các thủ môn trẻ Việt Nam sắp dự VCK World Cup U20 tại Hàn Quốc.

Từng thi đấu đỉnh cao tại Giải Hạng nhất Đức (Bundesliga 1), sau khi chuyển sang làm HLV và tiếp cận các phương pháp huấn luyện khoa học, bài bản, ông Semmler đã giúp 3 thủ thành của U20 Việt Nam là Sỹ Huy, Minh Hiếu và Tiến Dũng rất nhiều bài học quý. Dù chỉ tiếp xúc qua một buổi tập nhưng ông Semmler lập tức chỉ ra được những hạn chế mà các thủ môn U20 Việt Nam mắc phải.

HLV Semmler hướng dẫn các thủ môn U20 Việt Nam Ảnh: Mộc Nghênh

HLV người Đức nhận xét: “Họ bắt đầu buổi tập với chút lo lắng nhưng sau đó mọi chuyện chuyển biến tích cực hơn. Các thủ môn của U20 Việt Nam có kỹ thuật cơ bản tốt. Thông qua trận giao hữu vừa rồi, tôi thấy họ có quyết tâm rất cao khi thi đấu nhưng điểm yếu là khả năng chịu sức ép chưa tốt trước áp lực của đối phương”.

Để giúp các thủ môn trẻ khắc phục điểm yếu này, HLV Semmler đã đưa ra các bài huấn luyện kỹ năng với cường độ rất cao. Với sự trợ giúp từ trợ lý thủ môn U20 Việt Nam Trần Minh Quang, ông Semmler liên tục buộc các thủ môn phải phản xạ nhanh để cản phá các pha dứt điểm đến từ nhiều hướng, nhiều cự ly và có đường bóng cao, thấp khác nhau. Theo đánh giá chung, cả 3 thủ thành của U20 Việt Nam đều hoàn thành khá tốt các yêu cầu đặt ra.

“Đây có thể xem là trải nghiệm rất tốt đối với các thủ môn của U20 Việt Nam bởi tại VCK U20 World Cup sắp tới, họ sẽ luôn phải đối diện với áp lực tấn công rất lớn từ các đối thủ, nhất là U20 Pháp có hàng công mạnh và trung phong K.Mbappe đang tỏa sáng trong màu áo Monaco tại UEFA Champions League. Nếu không nỗ lực nâng cao trình độ, bản lĩnh, tâm lý, các thủ môn khó có thể đứng vững trước những tình huống căng thẳng hoặc bất ngờ của trận đấu” - ông Semmler nhắn nhủ với trợ lý HLV Trần Minh Quang.

Sự tiếp đón cực kỳ ân cần của phía LĐBĐ Đức cũng như các CLB như Monchengladbach, ban quản lý Tổ hợp thể thao Dusseldorf... khiến chính HLV Hoàng Anh Tuấn cảm thấy bất ngờ và cảm kích. “Dù Giám đốc kỹ thuật VFF Juergen Gede đã chủ động chuẩn bị trước nhưng toàn đội thực sự bất ngờ vì thái độ hỗ trợ công việc nhiệt tình và rất chuyên nghiệp. Nhìn HLV thủ môn Semmler dành trọn thời gian trống để hỗ trợ cho Minh Quang trong huấn luyện thủ môn mà tôi vô cùng cảm kích. Nên nhớ, nhiều cầu thủ từng có HLV ngoại chỉ bảo nhưng thủ môn chưa bao giờ được như vậy” - HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Ngoài việc các thủ môn trẻ được “phụ đạo” về chuyên môn, LĐBĐ Đức còn giúp đỡ đội tuyển U20 Việt Nam kiểm tra y tế. Đây là cơ hội tốt để ban huấn luyện nắm bắt rõ ràng, chính xác hơn về tình trạng sức khỏe, thể trạng, thể lực của các cầu thủ. Buổi kiểm tra kéo dài hơn 4 giờ do chuyên gia Joanna đến từ phòng thí nghiệm thể thao (SportLabor) của Dusseldorf trực tiếp đảm nhận. Sức khỏe và thể lực được đánh giá là yếu tố then chốt trong hành trang tới Hàn Quốc tham dự VCK U20 World Cup U20 vào tháng 5, nơi U20 Việt Nam chung bảng E với Pháp, Honduras và New Zealand.

Quang Hải sẽ đá chính trận gặp Roda JC

Tối 23-4, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu thứ hai gặp U21 Roda JC của Hà Lan. Ở trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ có cơ hội thể hiện. Cầu thủ của CLB Hà Nội đáp chuyên bay từ Philippines sang Đức sau khi đá xong trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Cup 2017. Sự góp mặt của Quang Hải sẽ giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm lựa chọn trong các thử nghiệm về nhân sự cũng như đấu pháp để hoàn thiện bộ khung chính của U20 Việt Nam.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-duc-chi-giao-cho-thu-mon-viet-20170422223114184.htm