HLV Đức Thắng: “Bửu Ngọc đã cố tình triệt hạ Duy Long”

Pha bóng ác ý của Bửu Ngọc diễn ra trước mắt ban huấn luyện Sài Gòn, nhận định về tình huống HLV Đức Thắng khẳng định thủ môn Cần Thơ cố tình triệt hạ Duy Long.

HLV Đức Thắng khẳng định pha vào bóng của Bửu Ngọc cố tình triệt hạ Duy Long. Ảnh: Đình Viên.

Không giấu được bức xúc sau pha vào bóng ác ý của Bửu Ngọc với Duy Long trên sân Cần Thơ. Tuy nhiên, sau tình huống HLV Đức Thắng vẫn cố gắng kìm chế bản thân và chờ đợi quyết định cuối cùng của ban tổ chức giải và ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. “Vị trí của ban huấn luyện CLB bóng đá Sài Gòn ngay sát tình huống Bửu Ngọc vào bóng với Duy Long. Chân phải của Bửu Ngọc đã cố tình đạp thẳng vào đầu gối của Duy Long, đây là pha bóng cố tình triệt hạ của thủ môn bên phía Cần Thơ. Trong bóng đá có thể các cầu thủ truy cản hoặc cố tình truy cản, nhưng trong trường hợp này cầu thủ đối phương cố tình triệt hạ, bởi hướng của Bửu Ngọc không nhắm đến quả bóng, mà là đầu gối của Duy Long,” HLV Đức Thắng nhận định pha vào bóng thô bạo của Bửu Ngọc.

Sau tình huống vào bóng ác ý của cựu thủ môn U23 Việt Nam, trợ lý Đức Thịnh bên phía CLB bóng đá Sài Gòn đã có những phản ứng gay gắt với trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư. Lý giải về điều này HLV Đức Thắng nói: “Có thể hiểu cho tâm lý của cả thủ môn Bửu Ngọc và trợ lý Đức Thịnh, bởi XSKT Cần Thơ đang bị dẫn bàn trên sân nhà. Nhưng tôi cũng từng là cầu thủ, tôi không chấp nhận những pha bóng phi thể thao như vậy. Riêng trợ lý Đức Thịnh mắc lỗi không kìm chế, sau hành vi cố tình phạm lỗi ác của thủ môn Bửu Ngọc. Việc trọng tài chính Trọng Thư chỉ dành thẻ vàng là quá nhẹ tay với pha vào bóng triệt hạ này.”

Tình huống thủ môn Bửu Ngọc phạm lỗi ác ý với Duy Long trên sân Cần Thơ. Ảnh: Chụp màn hình.

Nhận xét về hai chiếc thẻ vàng liên tiếp dành cho đội trưởng Quốc Long bên phía CLB bóng đá Sài Gòn và hành vi phạm lỗi thôi bạo của Bửu Ngọc, HLV Đức Thắng chia sẻ: “Ở tình huống thẻ vàng thứ hai giành cho Quốc Long dẫn đến thẻ đỏ là quyết định của trọng tài, chúng tôi chấp nhận chơi thiếu người từ phút 60. Nhưng không thể so sánh hành động truy cản của đội trưởng Quốc Long để nhận thẻ vàng thứ hai, với hành vi cố tình triệt hạ của Bửu Ngọc với Duy Long.

Luật trong bóng đá tình huống cố tình truy cản trong pha bóng nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng có thể rút thẻ đỏ. Trong trường hợp của Bửu Ngọc, một trọng tài có nhiều kinh nghiệm như Trọng Thư xử lý như vậy là quá nhẹ tay. Thứ nhất, phải xác định đó là tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng, việc thủ môn đã băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi thì xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Trong trường hợp thứ hai, đây là tình huống cố tình phạm lỗi có chủ đích, mục tiêu của cầu thủ đối phương không hướng đến trái bóng để cản phá, ngược lại cố tình phạm lỗi ác ý, chủ đích triệt hạ. Với những trường hợp này cần nghiêm khắc xử lý, bản thân tôi rất kìm chế nên không phản ứng sau tình huống, nhưng tôi vẫn chờ đợi hướng giải quyết của ban tổ chức và ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam.”

Video pha vào bóng thô bạo của Bửu Ngọc đối với Duy Long:

Nguồn Tin Thể Thao: http://www.tinthethao365.com.vn/news/28/33669C/HLV-Duc-Thang-Buu-Ngoc-da-co-tinh-triet-ha-Duy-Long