HLV Goetz hài lòng với trận thắng U23 Lào

(VOV) - Tại buổi họp báo sau trận đấu, ông Goetz cho rằng U23 Việt Nam đã giành được một kết quả thuận lợi, tuy nhiên các cầu thủ cũng cần cố gắng nhiều hơn

Vượt qua Lào, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B

Dù là trận đấu mang tính thủ tục khi đội tuyển U23 Việt Nam đã sớm giành vé vào thi đấu bán kết nhưng thầy trò HLV Falko Goetz vẫn cần có 3 điểm để trở lại vị trí nhất bảng B nhằm tránh những bất lợi trước đối thủ ở bảng A. Và các học trò của ông đã làm được điều đó khi lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3 – 1. Có thêm 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng B, HLV Falko Goetz tỏ ra hài lòng.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng của Văn Quyết (Ảnh: Đình Châu)

Ông Goetz cho rằng: “Các cầu thủ đá rất khác khi đã phạm lỗi nhiều lần để phải chịu 1 thẻ đỏ. Tôi thấy các cầu thủ cần phải chạy nhiều hơn, chiến đấu nhiều hơn thì mới có thể giành chiến thắng. Dù sao, tôi cũng hài lòng với kết quả này”.

HLV người Đức cũng cho biết: “Ở các trận đấu sắp tới, các đối thủ đều rất mạnh và chúng tôi cần biết mình phải làm gì để có được những kết quả có lợi. Các cầu thủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa…”.

Tuy nhiên, Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Falko Goetz cũng bày tỏ rõ sự thất vọng khi U23 Việt Nam trải qua hiệp 1 tồi tệ ở trận gặp U23 Lào ở lượt đấu cuối khi bị dẫn bàn ngay từ phút thứ 5, đồng thời còn phải chơi thiếu người từ phút 16 do Long Giang bị truất quyền thi đấu.

Nhà cầm quân người Đức bày tỏ: "Không chỉ cổ động viên thất vọng, mà tôi cũng thất vọng với hiệp 1 của U23 Việt Nam. Hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi đã thay đổi để chơi tốt hơn".

Trong khi đó, HLV đội tuyển U23 Lào Hans Peter Schaller cho rằng, đội tuyển U23 Việt Nam rất mạnh nên trận thua này với họ thực sự là điều dễ hiểu. “Đội tuyển Việt Nam rất mạnh nên chúng tôi đã không thể có được kết quả như mong muốn. Thực tế chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội lên phía cầu môn đối phương nhưng đáng tiếc là các cầu thủ chỉ có thể ghi được một bàn thắng. Chúng tôi cũng gặp nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự nên các cầu thủ U23 VN mới có cơ hội để ghi bàn. Dẫu sao, chúng tôi đã ghia được 1 bàn thắng khi chia tay SEA Games …” - ông Schaller nói.

Như vậy, vào ngày 19/11 tới, trên sân vận động Gelora Bungkarno, đội tuyển U23 nước ta sẽ chính thức bước vào thi đấu tại bán kết khi gặp đội tuyển xếp thứ nhì bảng A./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/hlv-goetz-hai-long-voi-tran-thang-u23-lao/201111/191868.vov