HLV Graechen: "Hãy yêu U19 Việt Nam đúng cách"

HLV Guillaume Graechen cho rằng việc tung hô học trò của ông quá mức sẽ khiến các cầu thủ U19 Việt Nam hư hỏng.

Trưa qua (5/10), đội ngũ HLV cùng các cầu thủ U19 Việt Nam đã chính thức lên đường sang Myanmar tham dự VCK giải U19 châu Á. Đây là giải đấu thu hút được sự quan tâm từ đông đảo NHM bóng đá Việt Nam, bởi vậy vị Huấn luyện viên người Pháp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tốt nhất để không phụ lòng mọi người và đồng thời đặt mục tiêu giành vé dự World Cup U20 năm 2015 cho đội bóng.

Trong buổi trả lời phóng viên mới đây, HLV Graechen không chỉ nói về vấn đề chuyên môn mà ông còn đề cập tới sự cuồng nhiệt từ NHM dành cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Vị chiến lược gia người Pháp rất cảm động trước tình cảm của NHM và đồng thời nhắc nhở mọi người nên cổ vũ U19 Việt Nam đúng cách, nếu không các học trò của ông sẽ dễ bị hư hỏng.

"Các cầu thủ mới tuổi đôi mươi, bởi vậy họ còn thiếu kinh nghiệm trận mạc lẫn kinh nghiệm sống. Họ cần được chỉ bảo và định hướng đúng đắn. Tôi tin rằng việc tâng bốc các cầu thủ một cách thái quá hoặc nói nhiều về chuyện riêng tư, gia đình sẽ khiến họ bị áp lực và dễ hư hỏng. Tất cả cần phải có lý trí", HLV Graechen chia sẻ với các phóng viên.

HLV Graechen: Tung hô quá mức sẽ khiến các cầu thủ U19 Việt Nam hư hỏng

Sau giải U19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood thành công, các cầu thủ U19 Việt Nam đã tạo nên một cơn sốt thực sự đối với NHM bóng đá nước nhà. Rõ ràng việc tung hô quá mức khiến các cầu thủ U19 Việt Nam gặp nhiều áp lực, minh chứng khi những Công Phượng, Đông Triều... phải ngừng hoạt động trên trang mạng xã hội facebook. Trước khi bước vào giải U19 châu Á tại Myanmar, việc tâng bốc các học trò của HLV Graechen khiến tâm lý họ không được tốt nhất để đối đầu với những đội bóng mạnh ngay tại vòng bảng là U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc.

Với những màn trình diễn xuất sắc trong thời gian qua, vậy nên các cầu thủ U19 Việt Nam không thể tránh khỏi sự tung hộ từ giới báo chí cũng như NHM. Song song với việc rèn luyện chuyên môn, những Công Phượng, Đông Triều hay Tuấn Anh... cần phải biết cách chịu áp lực khi đã trở thành nhân vật của quần chúng. Trước sự soi mói mà các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn giữ vững được tinh thần và thi đấu tốt, khi đó có thể khẳng định rằng các em đã thực sự trưởng thành và là một ngôi sao thực thụ.

(Theo Thethao247)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-viet-nam/cac-giai-tre/201410/hlv-graechen-hay-yeu-u19-viet-nam-dung-cach-541713/