HLV Graechen và hồi ức xúc động về tuyển thủ Vũ Văn Thanh

Sau khi giải U21 quốc tế kết thúc, HLV Graechen đã được hỏi về sự thăng tiến của các học trò lứa 1 học viện HAGL Arsenal JMG. Khi được hỏi cầu thủ HAGL nào tiến bộ nhất 2016, khá bất ngờ khi ông không chọn Xuân Trường, Văn Toàn mà thay vào đó là một cái tên khác.

Theo nhà cầm quân người Pháp, hậu vệ Vũ Văn Thanh mới là cầu thủ HAGL tiến bộ nhất và xứng đáng là tấm gương sáng để các cầu thủ trẻ noi theo.

Quả thực 2016 là một năm thành công về mặt cá nhân với Vũ Văn Thanh. Cầu thủ trẻ này đã thi đấu trọn vẹn 26 trận đấu cho HAGL ở V.League 2016, trở thành mắt xích không thể thiếu của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2016. Ngoài ra, bàn thắng vào lưới Indonesia trên sân Mỹ Đình của Văn Thanh được AFF bình chọn là 1 trong 10 khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu.

Vũ Văn Thanh đã có một năm 2016 đáng nhớ.

Thầy “Giôm” nhớ lại một trong những quyết định khiến ông day dứt nhất, đó là việc loại Văn Thanh khỏi đội hình U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á cách đây 3 năm.

“Hồi năm 2013, Văn Thanh thi đấu chững chạc hơn Lê Văn Sơn. Khi ấy, tôi luôn xếp Văn Thanh trên Văn Sơn ở lựa chọn đội hình chính thức. Tuy nhiên, sau đó Văn Thanh bị chững lại, Văn Sơn đã nắm bắt cơ hội nên được đá chính ở các giải U19 Đông Nam Á và U19 châu Á”, HLV Graechen hồi tưởng.

Đó là một cú sốc lớn với Vũ Văn Thanh, bởi giải U19 Đông Nam Á diễn ra ở sân Mỹ Đình, cách quê nhà Hải Dương không xa. Bố mẹ cầu thủ trẻ này đã sẵn sàng đi lên thủ đô để cổ vũ con trai thi đấu, nhưng rốt cuộc Văn Thanh phải ở lại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng ở Gia Lai. Trong khi đó, các đồng đội của anh như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn tỏa sáng rực rỡ.

Vị chiến lược gia 39 tuổi chia sẻ: “Thông thường những cầu thủ bị loại trước 1 giải đấu lớn sẽ rơi vào 2 trạng thái: 1 là suy sụp, chìm nghỉm và lụi tàn dần, 2 là sẽ tích cực tập luyện thật hăng say để mau chóng trở lại. Thật may là Văn Thanh rơi vào trường hợp thứ 2”.

Cũng theo thầy “Giôm”, nhiều cầu thủ trẻ HAGL bị chững lại một phần vì không được ra sân nhiều ở mùa giải vừa qua. Có thể kể đến những cái tên như Văn Sơn, Thanh Tùng, Thanh Hậu, Công Phượng. Số ít còn lại như Hồng Duy, Tuấn Anh lại vật lộn với chấn thương.

Cuối cùng, HLV Graechen khuyên nhủ các học trò nên chuyên tâm tập luyện nhiều hơn, qua đó gây ấn tượng với các HLV để được tạo cơ hội thi đấu thực tiễn. Theo ông, các trận đấu liên tiếp sẽ có ích hơn tập chay rất nhiều.

Theo Ruby (Bongdanet)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-graechen-va-hoi-uc-xuc-dong-ve-tuyen-thu-vu-van-thanh-735205.html