HLV Guillaume: 'Tính cách Công Phượng chưa hề thay đổi sau 10 năm qua'

Sau trận thắng 3-1 trước đội bóng non trẻ U.18 Gangwon, thầy Giôm cho biết để có được chiến thắng này, đội bóng của ông cũng đã trải qua những phút khó khăn.

"Ghi 3 bàn nhưng không có nghĩa là chúng tôi có chiến thắng dễ dàng trước Gangwon. Nhìn toàn cục trận đấu thì chỉ ở những phút cuối, khi đã có được 3 bàn thắng thì lúc đó tôi mới thấy các học trò mình thi đấu dễ dàng như họ vừa cởi bỏ gánh nặng ngàn cân".

Ông thầy người Pháp của U.21 HAGL đang toan tính những dự định cho tương lai. Ảnh Nguyên Huy

Nói về bàn thắng quý hơn vàng của "đứa con tinh thần" Công Phượng, ông thầy đội bóng phố núi không giấu được sự vui mừng pha lẫn niềm tự hào. Chiến lược gia trẻ người Pháp cho biết:

"Như tôi đã nói, Công Phượng rất ít khi chơi tồi hai trận liên tiếp. Và hôm nay Phượng đã cho thấy điều đó. Đây là tính cách của Phượng mà tôi được biết khi dạy cậu ấy từ thời còn đi chân đất.

10 năm trôi qua nhưng tính cách cậu ấy không hề đổi thay. Phượng luôn muốn đáp lại sự kỳ vọng của chúng tôi và tất cả người hâm mộ. Câu ấy muốn một mình vượt qua khó khăn thử thách để đền đáp sự kỳ vọng của mọi người.

Công Phượng cuối cùng cũng đã giải tỏa được cơn khát bàn thắng sau một năm trời lận đận trên đất Nhật. Ảnh Nguyên Huy

Trước trận đấu, tôi nói với Công Phượng rằng muốn cậu ấy chạm bóng thật nhiều. Tôi đã gợi ý cho cậu ấy chơi lùi về sau và Phượng đáp ứng rất tốt những gì tôi đã yêu cầu. Phượng là người có tính sáng tạo cao và là người luôn hướng về phía trước".

Với chiến thắng này, U.21 HAGL sẽ gặp Yokohama FC ở bán kết. Nói về trận cầu sắp tới, HLV 39 tuổi đánh giá rất cao đối thủ và ông thừa nhận đó là trận đấu vô cùng khó khăn.

Thầy Giôm cho rằng khi đối đầu với U.21 Yokohama, các đội bóng đối thủ chưa tạo được sức ép. Ảnh Nguyên Huy

"Đó là đội bóng có rất nhiều cầu thủ tốt, họ dàn xếp thế trận cũng rất tốt. Hai trận đấu vừa qua, Yokohama đã cho thấy điều đó. Đội bóng này đã có hai chiến thắng rất dễ dàng trước đối thủ.

Nhưng theo quan điểm của riêng mình, tôi cho rằng những đội bóng mà đại diện Nhật Bản giành chiến thắng đều đã không gây được áp lực lên U.21 Yokohama nên phần lớn là họ tự thua".

Xuân Trường chơi bóng rất phấn khởi trước đội bóng tương lai của mình. Ảnh Nguyên Huy

Để trả lời câu hỏi có bao nhiêu phần trăm cơ hội đề HAGL giành chiến thắng trước Yokohama và HLV Guillaume đáng giá thế nào về đối thủ trong trận bán kết, ông thầy người Pháp chia sẻ:

"U.21 Yokohama có lối chơi bóng tương đồng với chúng tôi. Họ dùng những bài phối hợp nhóm nhỏ và bất ngờ tăng tốc để tấn công. Chúng tôi đã "lên kế hoạch" để có một cuộc "trấn áp" đối phương trong trận bán kết sắp tới. Tôi cho rằng đối đầu với đợi bóng này sẽ dễ dàng hơn khi đấu với U.21 Thái Lan".

Trận bán kết HAGL và Yokohama sẽ là một trận đấu mở và đầy cống hiến?. Ảnh Nguyên Huy

"Nếu Yokohama vẫn giữ lối chơi như hai trận vừa qua thì đây sẽ là một trận đấu mở và đầy cống hiến. Và nó cũng là cơ hội cho đội bạn và cho chúng tôi. Theo tôi cơ hội giành quyền đi tiếp được chia đều cho cả hai đội.

Nhưng chúng ta cần phải nói với nhau một điều rằng với mật độ thi đấu hai ngày một trận thì sẽ có những sự mệt mỏi cũng như những pha bóng đầy tính sáng tạo từ các cầu thủ mà không một vị HLV tài ba nào có thể đoán trước được. Tôi tin, trận bán kết sắp tới sẽ là một trận cầu gay cấn và nảy lửa", ông thầy trẻ ngưởi Pháp của đội bóng phố núi kết luận.

Khánh Tường

Lời cảm ơn

BTC giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên năm 2016 chân thành cảm ơn
- Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (Nhãn hàng Clear Men),
- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á,
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
- Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- Công ty CP Đầu tư kỷ thuật Berjaya Gia Thịnh.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/graechen-guillaume-tinh-cach-cong-phuong-chua-he-thay-doi-sau-10-nam-qua-52552.html