HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau chức vô địch của U19 Việt Nam?

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất vui sau khi U19 Việt Nam vượt qua U18 Consadole Sapporo để giành chức vô địch giải U19 KBZ Bank Cup 2016 vừa kết thúc tại Myanmar.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, ở trận chung kết giải U19 KBZ Bank Cup 2016 tổ chức tại Myanmar tối ngày 28/8, đội tuyển U19 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đại diện Nhật Bản với tỷ số 0-0 sau 120 phút thi đấu. Ở loạt sút luân lưu, Tuấn Hải, Hoàng Nam, Đức Chinh, Trọng Hóa và Tấn Sinh không bỏ lỡ cơ hội của mình trong khi một cầu thủ của U18 Consadole Sapporo sút hỏng quả luân lưu của mình giúp U19 Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-3.

HLV Hoàng Anh Tuấn có danh hiệu đầu tiên cùng U19 Việt Nam

Đây là danh hiệu đầu tiên của U19 Việt Nam dưới triều đại của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trước đó, vị chiến lược gia người Khánh Hòa đã cùng các học trò giành ngôi á quân giải U19 ĐNÁ 2015 và tấm HCĐ giải Nations Cup 2016 diễn ra tại Malaysia hồi tháng 6 vừa qua.

Chức vô địch giải U19 KBZ Bank Cup 2016 được đánh giá là bước chạy đà thuận lợi cho đội tuyển U19 Việt Nam trước khi bước vào giải U19 ĐNÁ tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 9 và VCK U19 châu Á vào tháng 10. Phát biểu với báo chí trong nước sau chiến thắng của U19 Việt Nam tối qua, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Với cầu thủ trẻ, chiếc cúp vô địch tạo động lực cho toàn đội rất nhiều. Họ sẽ coi đó là mục tiêu phấn đấu cho chặng đường tiếp theo sau này”.

Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thừa nhận, U19 Việt Nam không thi đấu hay trong cả 4 trận tại giải đấu này. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ đã cho thấy sự tiến bộ sau mỗi trận đấu: “Đội không đá theo kiểu bản năng, mạnh ai nấy chạy mà đã có tư duy rõ rệt về mặt chiến thuật. Tinh thần chiến đấu rất tốt. Thể lực cải thiện rất nhiều. Đây là hai nền tảng quan trọng của một đội bóng. Vẫn trong giai đoạn tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu chính thức vào tháng 9 nên thật khó đòi hỏi chúng tôi có được một đội hình hoàn chỉnh”, vị chiến lược gia người Khánh Hòa cho biết thêm.

U19 Việt Nam ăn mừng chức vô địch

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, một trong những lý do khiến U19 Việt Nam chưa thi đấu tốt tại giải U19 KBZ Cup 2016 vừa qua là đội vẫn chưa có những cầu thủ giỏi nhất khi các đội bóng trong nước giữ quân nhằm phục vụ mục tiêu ở đấu trường quốc nội. Do đó, việc U19 Việt Nam phải nhận những lời chê từ fan hâm mộ hay giới chuyên môn cũng là điều bình thường.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cơ hội để sửa chữa những điểm yếu về khả năng dứt điểm của mình trong chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại Trung Quốc. Đây là quãng thời gian quan trọng để U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 ĐNÁ 2016 sắp tới.

Hoàng Anh (tổng hợp)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-hoang-anh-tuan-noi-gi-sau-chuc-vo-dich-cua-u19-viet-nam-292-197444.html