HLV Hữu Thắng bình luận úp mở sau trận đấu với Đài Loan

Chơi áp đảo trên sân nhà, tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã không thể có lần thứ 3 liên tiếp đả bại Đài Loan (Trung Quốc).

Chiều tối ngày 22/3, ĐT Việt Nam đã có trận đấu “mở hàng” năm 2017 trước Đài Loan (Trung Quốc). Dù được đánh giá cao hơn, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng không thể hiện được nhiều điều.

Chúng ta bỏ lỡ hàng tá cơ hội, để rồi bị đối phương trừng phạt ở phút 84, khi hàng hậu vệ chơi hớ hênh. Phải nhờ tới pha làm bàn có đôi chút may mắn của Công Phượng, ĐT Việt Nam mới thoát thua ngay trên sân nhà.

 1-1 là kết quả khiến HLV Hữu Thắng hài lòng. (Ảnh: Song Ngư)

1-1 là kết quả khiến HLV Hữu Thắng hài lòng. (Ảnh: Song Ngư)

Mở lời trong buổi họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng cho biết: “Điều mà tôi hài lòng nhất là không có cầu thủ chấn thương. Mặt sân như vậy không tốt, ảnh hưởng lối chơi hai đội”.

Chiến lược gia 44 tuổi khẳng định các cầu thủ trẻ chưa hoàn toàn thích nghi với tập thể, đồng thời tin rằng nếu có những cựu binh như Văn Quyết, Minh Tuấn, đội sẽ làm tốt hơn ở khâu ghi bàn:

“Các cầu thủ trẻ chưa thật sự hòa nhập. Những lúc như này chúng ta mới biết cầu thủ trẻ ở tầm như thế nào. Khi ĐTVN có đủ người, khả năng cải thiện hàng công sẽ tốt hơn.

Sau khi Công Vinh, Thành Lương giải nghệ, đội tuyển đang trong thời điểm chuyển giao nên chúng ta cần kiên nhẫn. Có Minh Tuấn và Văn Quyết thì khâu ghi bàn sẽ hiệu quả hơn.

Nếu tôi có tiền đạo, tôi đã thay ngay rồi. Hôm nay, tuyển Việt Nam chỉ có Tuấn Tài là tiền đạo đúng nghĩa còn Công Phượng đã luôn đá hộ công. Văn Thắng vừa phải đi chụp sáng nay, bác sỹ nói cậu ấy phải nghỉ 4 tuần. Nếu có cậu ấy, tôi sẽ đá 4-3-3 ngay”.

Nói về bàn thua ĐT Việt Nam phải nhận, HLV Hữu Thắng úp mở đó là lỗi cá nhân, nhưng nhìn chung ông hài lòng về kết quả:

“Đài Loan (Trung Quốc) có duy nhất 1 cơ hội và họ ghi bàn. Trong khi ta có nhiều cơ hội. Bàn thua của Việt Nam xuất phát từ lỗi cá nhân. Tôi xin nhắc lại là mình rất hài lòng về trận đấu này”.

Cuối cùng, cựu HLV Sông Lam Nghệ An khen pha lập công của Công Phượng đẹp, song từ chối bình luận về phong độ của tiền đạo lò HAGL.

Về phần mình, HLV Kazuo của Đài Loan (Trung Quốc) dành những lời tán dương tới ĐTVN và Công Phượng:

“Phần lớn cầu thủ Việt Nam chơi hay, tốc độ, nhịp lên bóng rất tốt. Sự khác biệt lớn nhất là Việt Nam có lối chơi rõ ràng, còn Đài Loan (Trung Quốc), cầu thủ non trẻ nên thi đấu chưa đạt. Đài Loan (Trung Quốc) đã chơi 120% sức mạnh, kết quả hòa 1-1 khiến tôi rất hài lòng.

Chúng tôi sẽ học hỏi nhiều trong chuyến làm khách đá giao hữu lần này. Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam. Thật tuyệt vời khi không có pha va chạm nào dẫn đến chấn thương của cầu thủ hai đội. Tôi ấn tượng nhất với cầu thủ Công Phượng của ĐTVN”.

Video ĐT Việt Nam 1-1 ĐT Đài Loan (Trung Quốc):

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hlv-huu-thang-binh-luan-up-mo-sau-tran-dau-voi-dai-loan-a319543.html