HLV Hữu Thắng không trả lời cơ hội ra sân của Công Phượng ở trận lượt về AFF Cup

Tại buổi họp báo trước trận đấu bán kết lượt về vào sáng nay 6.12, HLV Nguyễn Hữu Thắng bước vào cùng tiền đạo Công Phượng. Ông cho biết về những quyết định của mình trong trận đấu sắp tới cũng như việc dùng người trong các đấu pháp của tuyển Việt Nam.

"Đầu tiên tôi kính chúc mừng thầy cũ của tôi đã dụng tốt cơ hội, chiến thắng trên sân nhà. Ngày mai trận quan trọng, tôi tạo tâm lý thoải mái cho cầu thủ và phải chơi hết mình vì khán giả.

Bóng đá mọi thứ có thể xảy ra, chúng tôi là những người đàn ông phải trải qua. Thắng thua, trong bóng đá bình thường. Trải quả sức ép cho trải nghiệm mới", HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết.

HLV Hữu Thắng chúc mừng chiến thắng trên sân nhà của ông thầy cũ. Ảnh Tuấn Tú

Khi được hỏi về cơ hội Công Phượng ra sân HLV Hữu Thắng từ chối trả lời câu hỏi này. Ngoài ra, đứng trước sức ép dư luận nên dùng Công Phượng và Văn Toàn ngay từ đầu trận đấu, HLV người Nghệ Anh thẳng thắn: "Ngay từ lúc tôi lên nhận chức, tôi đã xây dựng đội bóng là một tập thể mạnh, mọi thành viên phải có ý chí, tinh thần ganh đua. Mỗi cầu thủ là một mắt xích quan trọng dù đá ít, hay nhiều.

Tôi là người quyết định trong việc dùng người như thế nào và sẽ dùng ai cho những trận đấu. BHL sẽ lên kế hoạch, đấu pháp cho từng trận đấu. Tôi sẽ là người quyết định dùng người phù hợp với những đấu pháp đó. Tôi dùng những tinh hoa nhất của vận động viên. Tôi quyết định chuyện chuyên môn. Không ai có thể gây sức ép lên tôi về vấn đề chuyên môn. Tôi khẳng định như vậy. Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng của đội bóng".

HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu trong cuộc họp. Ảnh QL

Đánh giá về trận đấu ngày mai, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết anh cũng như các cầu thủ và người hâm mộ đều mong muốn thắng Indonesia để vào chung kết: "Thú vị là tôi từng là học trò của HLV Riedl, 20 năm sau tôi lại dẫn dắt đội bóng đối dầu người thầy mà tôi kính trọng. Nhưng trong bóng đá thì ai cũng muốn thắng. Vì người hâm mộ, mang vinh quang về cho tổ quốc, tôi và cầu thủ muốn thế và tôi sẽ làm mọi cái có thể, trên tinh thần fairplay".

Theo thông tin từ AFF, tổ trọng tài người Trung Quốc sẽ điều hành trận đấu bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia.

Cầm còi chính trong trận đấu này là ông Yu Ming, trợ lý 1 là ông Ma Ji và trợ lý 2 là ông Cao Yi. Trọng tài thứ tư là ông Wang Di.

Trọng tài Fu Ming từng cầm còi trận U19 Việt Nam hòa Iraq 0-0, qua đó giành vé vào tứ kết giải U19 châu Á 2016. Cũng ở giải đấu đó, U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé dự World Cup U20 năm 2017.

Giám sát trận đấu là ông Col.Kamarudin Sakhari và giám sát trọng tài là ông Selearajen Subramaniam. Cả hai ông đều là người Malaysia.

Trận đấu bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 7.12 tới trên SVĐQG Mỹ Đình, Hà Nội.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-nguyen-huu-thang-chung-toi-lam-tat-ca-co-the-de-thang-indonesia-50392.html