HLV Hữu Thắng và Xuân Trường nói gì sau thất bại của tuyển Việt Nam?

HLV Hữu Thắng và tiền vệ Xuân Trường đã có những chia sẻ sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Indonesia ở lượt đi bán kết AFF Cup 2016.

Sau 90 phút thi đấu trận lượt đi bán kết AFF Cup 2016 với Indonesia tối hôm nay (03/12), ĐT Việt Nam đã để thua với tỉ số 1-2. Với kết quả này, ĐT Việt Nam buộc phải thắng Indonesia 1-0 hoặc với cách biệt 2 bàn trở lên ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 7.12 mới có thể giành vé vào chung kết.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi chúc mừng Indonesia. Tôi hài lòng với lối chơi của toàn đội ở trận này. Các cầu thủ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn để có thêm bàn thắng. Trận đấu có số bàn thắng chia đều cho 2 bên thì sẽ công bằng hơn".

Tung ra sân đội hình xuất phát khá lạ với sự xuất hiện của Lê Văn Thắng ở tuyến giữa thay vì Hoàng Thịnh, HLV Hữu Thắng giải thích, ông rất muốn Hoàng Thịnh đá chính. Tuy nhiên, việc mạo hiểm với chấn thương của cầu thủ đang khoác áo CLB Thanh Hóa khiến ông cẩn trọng.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: “Dĩ nhiên tôi rất muốn Hoàng Thịnh thi đấu nhưng bác sĩ không cho phép. Tôi chưa chắc Hoàng Thịnh có đá trận lượt về hay không, phải chờ ý kiến của bác sĩ. Nếu bác sĩ không cho phép thì đành chịu. Tuy nhiên tôi thấy Văn Thắng chơi khá tròn vai ngày hôm nay”.

Trả lời câu hỏi về việc có bất ngờ với sức mạnh của Indonesia từ phóng viên chủ nhà, HLV Hữu Thắng thành thật: "Tôi không bất ngờ, vì chơi trên sân nhà, khán giả cổ vũ cuồng nhiệt, tiếp thêm sức mạnh cho Indonesia. Các học trò của tôi vẫn đứng vững dưới sức ép, chỉ có điều không may mắn nên dẫn tới một số sai lầm cá nhân. Nhưng không sao hết, chúng tôi vẫn còn 90 phút ở trận lượt về. Cách cổ vũ của CĐV Indonesia rất thân thiện, lịch sự, chúng tôi không gặp sức ép nào cả.”

Tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đã đưa ra nhận định về trận thua của tuyển Việt Nam: “Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng tạo được nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc là không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trước trận đấu, tôi và các đồng đội đã lường trước những khó khăn sẽ gặp phải nhưng đáng tiếc là không thể có kết quả tốt ở trận lượt đi này. Cơ hội là vẫn còn cho ĐTVN và tôi sẽ cố gắng hết mình ở trận đấu trên sân Mỹ Đình. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để lọt vào trận chung kết.”

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hlv-huu-thang-va-xuan-truong-noi-gi-sau-that-bai-cua-tuyen-viet-nam-a308408.html