HLV Kiatisak: 'Thái Lan sẽ phục thù Indonesia ở lượt về'

Dù thua Indonesia 1-2 ở trận chung kết lượt đi, HLV Kiatisak vẫn tin các học trò đủ khả năng ngược dòng để đoạt cúp vô địch AFF Cup 2016 ở trận lượt về vào 17/12 tới.

Mở đầu phần phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisak gửi lời chúc mừng tới HLV Alfred Riedl và đội tuyển Indonesia sau khi giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà Pakansari.

Tuy nhiên, "Zico Thái" tỏ vẻ không khâm phục sau trận thua. Ông tự tin khẳng định đội bóng xứ chùa vàng vẫn nắm nguyên quyền tự quyết trong tay ở trận chung kết lượt về trên sân Rajamangala sau 3 ngày nữa.

"Thái Lan có một bàn thắng trên sân khách, điều đó là lợi thế. Chúng tôi sẽ phục thù Indonesia ở Rajamangala vào thứ bảy tới", HLV Kiatisak chia sẻ.

"Chúng tôi mắc sai lầm và phải trả giá bằng 2 bàn thua. Tuy nhiên, Indonesia đáng khen ngợi trong cả tinh thần và lối chơi. Khán giả của họ cuồng nhiệt và đây là một trong những nguyên nhân giúp các học trò của HLV Alfred Riedl lội ngược dòng trước Thái Lan", vị HLV sinh năm 1973 lý giải nguyên nhân dẫn đến thất bại đầu tiên của Thái Lan tại AFF Cup 2016.

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016, nhiều CĐV Indonesia đã dùng đèn laser chiếu xuống sân thi đấu, nhằm tác động tới khả năng quan sát của cầu thủ Thái Lan. Tuy nhiên, HLV Kiatisak không đổ lỗi cho sự cuồng nhiệt của CĐV nước chủ nhà. Ông cho rằng nếu nó ảnh hưởng đến trận đấu thì các trọng tài sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở bên kia băng ghế huấn luyện, HLV Alfred Riedl thừa nhận Indonesia có nửa đầu trận đấu chơi không tốt. Tuy nhiên, sau bàn gỡ hòa của Rizky, các cầu thủ Indonesia đã chơi bóng như vừa được "hồi sinh".

"Các học trò của tôi kiên cường chống lại đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là Thái Lan. Dù dành chiến thắng, tôi còn những lo lắng hiện hữu như chấn thương của Andik. Tôi nghĩ cậu ấy không thể góp mặt trong trận chung kết lượt về vào 17/12 tới", HLV người Áo chia sẻ.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2016 sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vào 19h ngày 17/12 tới. Trận đấu áp dụng luật lợi thế bàn thắng trên sân khách. Bởi vậy, các học trò của HLV Kiatisak cần thắng 1-0, hoặc nếu họ để thủng lưới phải thắng cách biệt Indonesia 2 bàn trở lên nếu muốn giành cúp vô địch.

Cầu thủ Thái Lan hứng chịu tia laser từ CĐV Indonesia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016. Ảnh chụp màn hình.

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-kiatisak-thai-lan-se-phuc-thu-indonesia-o-luot-ve-post705852.html