HLV Lê Huỳnh Đức 'chưa dám' nhận xét về tiền đạo số 1 của U.20 Việt Nam

Hàng thủ U.20 Việt Nam đã chơi quá tốt trước những cầu thủ to cao của New Zealand nhưng nếu chỉ một lần Thanh Bình hay Đức Chinh đưa được bóng vào lưới đối phương thì cục diện trận đấu đã khác…

Được biết, tại SHB.Đà Nẵng sau khoảng thời gian đầu thi đấu khá thành công với những pha lập công liên tục, Đức Chinh đang bị chững lại phong độ khi liên tục“tịt ngòi” vài trận liền. Khoảng thời gian này là giai đoạn Đức Chinh phải đi - về giữa CLB và đội tuyển nên rất khó đáp ứng được trọn vẹn chuyên môn, đặc biệt là với một cầu thủ trẻ. Vì vậy mà Đức Chinh liên tiếp nhận được những nhận xét gay gắt, thậm chí chỉ trích của HLV Lê Huỳnh Đức, ngay cả tại những buổi họp báo sau các trận đấu.

Dù vậy, ít ai biết rằng trước ngày lên đường sang Đức tập huấn 1 ngày, Đức Chinh còn phải về đá “phục vụ” CLB vì tuân thủ sự nghiêm khắc của “thầy” Lê Huỳnh Đức.

Bị chỉ trích rất nhiều nhưng gạt sang mọi hoài nghi của dư luận, Đức Chinh vẫn là niềm hy vọng đầu tiên trên hàng tấn công của HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U.20 Việt Nam. Trong trận đấu với U.20 Argentina, Đức Chinh đã ghi bàn danh dự cho U.20 Việt Nam, chiến thắng đó hơn tất cả là lời chứng minh cho dấu hỏi của dư luận về phong độ cũng như đẳng cấp của chân sút số 1 của đội tuyển U.20 Việt Nam.

Đức Chinh (9) trước sự đeo bám của nhiều cầu thủ New Zealand

Trước sự “thiếu duyên” của các tiền đạo trẻ Đức Chinh trước đội U.20 New Zealand vừa qua, chúng tôi đã tìm đến HLV Lê Huỳnh Đức – một tiền đạo kỳ cựu một thời của bóng đá Việt để tìm hiểu thêm. Tại sân Hòa Xuân, sau khi chờ đợi HLV Lê Huỳnh Đức hoàn thành các bài tập cho đội SHB.Đà Nẵng, chúng tôi ngỏ ý xin anh ít phút để tìm hiểu đánh giá về Đức Chinh nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như mong đợi. Mọi câu hỏi của phóng viên đều bị HLV họ Lê khước từ. “Trả lời rồi mất lòng đủ thứ thì trả lời làm gì, cứ để các em nó đá cho thoải mái…”, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn.

“Thương cho roi cho vọt”. Rõ ràng sau hàng loạt chỉ trích của HLV Lê Huỳnh Đức hướng về cầu thủ Đức Chinh, giờ đây khi cầu thủ quê Phú Thọ này đang tìm lại được phong độ với những pha đi bóng xông xáo, cùng một thể lực tuyệt vời trong màu áo quốc gia tại trận đấu đầu tiên ở đấu trường World Cup, thì việc HLV Lê Huỳnh Đức…“chưa dám” bình luận gì về cậu học trò nhỏ cũng là điều thật dễ hiểu và thông cảm.

Lê Toàn

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-le-huynh-duc-chua-dam-nhan-xet-ve-tien-dao-so-1-cua-u20-viet-nam-74984.html