HLV Lê Huỳnh Đức: “Thắng ba trận nữa sẽ vô địch”

Đang cùng SHB Đà Nẵng giữ chức vô địch, HLV Lê Huỳnh Đức nói về danh hiệu của mùa giải năm nay khi V-League chỉ còn bốn vòng nữa.

Đường dài mới biết ngựa hay và đấy là điều mà HLV Lê Huỳnh Đức luôn nghĩ đến đặc biệt ở những vòng đấu cuối mang tính quyết định.

. Phóng viên: Hòa với XMXT Sài Gòn vòng 18 SHB Đà Nẵng chựng lại trước cơ hội lớn, theo anh thì SHB Đà Nẵng còn bao nhiêu phần cơ hội bảo vệ ngôi vô địch?

+ HLV Lê Huỳnh Đức: Vấn đề ở đây không phải là bao nhiêu phần trăm sau trận hòa này mà lực lượng của chúng tôi mới là quan trọng. Thua một trận, thắng vài ba trận thì chẳng sao cả. Vấn đề lực lượng của đội bị tổn thất nhiều quá, đó mới là yếu tố dẫn đến SHB Đà Nẵng khó bảo vệ ngôi vô địch. Các anh thấy đấy, những vòng đấu qua chúng tôi mất hơn nửa trụ cột trong đội hình. Ngay trong trận hòa 3-3 với XMXT Sài Gòn hàng phòng ngự của chúng tôi, nhất là hai trung vệ Phước Vĩnh và Hải Lâm cùng thủ môn Thanh Bình đã… biếu không hai bàn cho đội bạn. Mặt khác, XMXT Sài Gòn là một đội bóng có thực lực rất mạnh chứ đâu phải đội yếu.

HLV Lê Huỳnh Đức lo âu khi tính đến phương án B sau khi lực lượng bị thiếu hụt trầm trọng và Merlo bị bắt bài. Ảnh: XUÂN HUY

. Anh có thể giải thích rõ hơn về cái gọi là “biếu” không cho XMXT Sài Gòn?

+ Hải Lâm cày ải nhiều quá và đang có dấu hiệu quá tải. Trong khi đó Phước Vĩnh mới hồi phục chấn thương gối nên không thể có phong độ cao nhất. Thủ môn Thanh Bình thì có những sai lầm. Trong khi hai trung vệ ngoại thì lại chấn thương. Như thế thì đã vô cùng khó khăn rồi.

. Hàng công SHB Đà Nẵng, dường như Merlo đã xuống phong độ?

+ Phải chia sẻ với anh ấy, một mình anh ta cày ải nhiều quá nên cũng có dấu hiệu đuối sức. Mặt khác, lối chơi của SHB Đà Nẵng, nhất là khâu ghi bàn phụ thuộc vào Merlo quá lớn khiến đối phương dần dần vây Merlo và tìm cách vô hiệu hóa, bắt bài anh ấy.

. Còn trường hợp của cầu thủ dày dạn nhất là Minh Phương?

+ Việc vắng Minh Phương hai trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận làm khách tại Đồng Nai là một thiệt thòi lớn cho chúng tôi. Ai cũng biết Minh Phương giàu kinh nghiệm và vai trò của anh ta như thế nào ở SHB Đà Nẵng. Chúng tôi buộc phải có những phương án thay thế dù không hoàn hảo.

. Sau trận hòa này SHB Đà Nẵng vẫn nuôi mục tiêu chạy đua ngôi vô địch?

+ Lúc nào cũng thế, đội phải chơi với một tinh thần cao nhất, song thực trạng của đội là thế nên cuộc chạy đua để bảo vệ ngôi vô địch với chúng tôi là khó khăn. Theo tôi, trong năm vòng đấu còn lại ở nhóm đầu đội nào thắng ba trận nữa là coi như có khả năng vô địch. Năm ngoái có 26 vòng đấu, SHB Đà Nẵng đăng quang với 43 điểm, năm nay còn chỉ 22 vòng đấu nên bớt đi và trừ hao chút ít. Ở thời điểm trước vòng 18 thì ở nhóm đầu đội nào có thêm đủ số điểm của ba trận thắng thì sẽ vô địch.

. Xin cảm ơn anh.

Chúng tôi sẽ cẩn trọng hơn

Thứ Tư ngày 7-8, SHB Đà Nẵng lại… tái đấu với Đồng Nai tại bán kết Cúp Quốc gia ở Biên Hòa. Nói về trận này, HLV Huỳnh Đức cho biết: “Đội bóng Đồng Nai chơi rất tiểu xảo, tôi đã nhiều lần cảnh giác các cầu thủ của tôi, thế mà nó lại rơi vào trường hợp một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Minh Phương. Tôi đã nhiều lần cảnh báo cầu thủ mình rằng Đặng Văn Thành khi còn chơi ở những đội như V. Hải Phòng, V. Ninh Bình là phải giữ cái đầu “lạnh” trước những trò khiêu khích đầy tiểu xảo để tránh bị thẻ. Thế nhưng dày dạn như Minh Phương mà còn “dính bẫy” làm tôi bất ngờ. Sự vắng mặt của Minh Phương đã để lại khoảng trống quá lớn. Còn trận đấu tứ kết Cúp Quốc gia vào thứ Tư này, chúng tôi sẽ phải khắc phục trận thua vừa qua để thực hiện mục tiêu chiến thắng…”.

TẤN PHƯỚC ghi

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20130804105321341p1020c1090/hlv-le-huynh-duc-thang-ba-tran-nua-se-vo-dich.htm