HLV Lê Thụy Hải: 'VFF ra án phạt CĐV Hải Phòng như trò hề'

HLV Lê Thụy Hải: “VFF ra án phạt CĐV Hải Phòng như trò hề”. Sau vụ pháo sáng tại Mỹ Đình, Hải Phòng FC lại “đá xoáy” VFF. Sầm Ngọc Đức bị phạt quá nặng, Hà Nội FC xin giảm án. CĐV Hải Phòng: Quyết định kỷ luật của VFF chỉ là "tờ giấy lộn"…

HLV Lê Thụy Hải: “VFF ra án phạt CĐV Hải Phòng như trò hề”

HLV nổi tiếng thẳng tính, mạnh miệng cho rẳng, Ban kỷ luật VFF ra án phạt với CĐV Hải Phòng là thiếu thuyết phục, không giải quyết được gốc rễ vấn đề, có thể gây trò cười: “Một án phạt mà bản thân VFF tự đưa mình vào thế khó, vì thế mà có thể ý kiến của tôi thành ra lại bị nói là hay quan tâm vào những chuyện vớ vẩn. Nhưng rõ ràng là cấm như vậy thì khó có tác dụng. Nếu các CĐV Hải Phòng vào sân không mang theo quần áo truyền thống, cờ phướn, băng rôn, thì ai biết họ là CĐV đất Cảng. Chẳng lẽ phải xem chứng minh thư nhân dân hay thẻ căn cước nào đó, thì điều đó chỉ là trò cười, không thực tế”.

HLV Lê Thụy Hải.

Sau vụ pháo sáng tại Mỹ Đình, Hải Phòng FC lại “đá xoáy” VFF

Trước án phạt cấm CĐV Hải Phòng đến các sân khách từ VFF, chủ tịch CLB Hải Phòng – Phạm Mạnh Hùng đã lên tiếng: "Tôi không ủng hộ những gì phi thể thao. Tuy nhiên, chuyện xử lý phải có căn cứ pháp lý. Ban kỷ luật toàn luật sư mà xử lý vấn đề theo nhìn nhận của tôi là không đúng. CLB Hải Phòng không có Hội cổ động viên, không đăng ký với VPF nên không thể cấm họ vào sân xem bóng đá. Thế nên, cụm từ CĐV Hải Phòng là không tồn tại. Ban kỷ luật gửi văn bản về nơi đâu để thông báo?

Ví dụ trận Hà Nội và Hải Phòng có hơn 2000 nghìn người thì chỉ khoảng chục người đốt pháo, còn đám đông là khán giả đi xem. Vậy họ lấy quyền gì cấm khán giả xem bóng đá? Ông Hường đứng trên cả pháp luật à? 8 năm trước, chuyện cấm là có Hội cổ động viên Hải Phòng đàng hoàng, nên họ đến sân khách không mặc áo cổ động viên, mặc áo bình thường vào sân. Bây giờ không có Hội CĐV Hải Phòng thì cấm ai?”.

Sầm Ngọc Đức bị phạt quá nặng, Hà Nội FC xin giảm án

Pha song phi của Sầm Ngọc Đức vào Anh Hùng gây chấn động tại vòng 14 V.League đã nhận được án kỷ luật từ phía VFF. Theo đó, cầu thủ Hà Nội sẽ bị treo giò 8 trận và nộp phạt 30 triệu đồng. Đây được cho là án phạt nặng, tuy nhiên rất hợp lý với tình hình bạo lực ngày càng gia tăng tại V.League và có quá nhiều bài học trong quá khứ.

Nhận được thông tin trên, chủ tịch CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Hội tỏ ra khá sốc và khẳng định sẽ nộp đơn xin giảm án cho Sầm Ngọc Đức. "Bình thường những vụ như Samson hay Chí Công cũng chỉ bị treo giò 3 trận, sao lần này Ngọc Đức lại nặng như vậy? Sau khi nhận được văn bản từ Ban kỷ luật VFF, CLB Hà Nội sẽ làm đơn gởi lên Ban khiếu nại để xin giảm bớt số trận treo giò cho Sầm Ngọc Đức".

CĐV Hải Phòng: Quyết định kỷ luật của VFF chỉ là "tờ giấy lộn"

CĐV Hải Phòng đã phải chịu án phạt sau khi quậy phá ra trò trên sân Mỹ Đình tại vòng 14 V.League 2017 vừa qua. Lần thứ 2 nhận án phạt trực tiếp từ nhà chức trách, thái độ của người hâm mộ đất Cảng xem ra khá bình thản, bởi những gì rút ra từ 8 mùa giải trước. Ban kỷ luật ra quyết định cấm CĐV đất Cảng đi sân khách cổ vũ cho đội nhà từ nay tới hết năm 2017. Án phạt này, tương tự như hồi 2009 sau khi CĐV Hải Phòng quậy phá tưng bừng và còn xô xát với lực lượng an ninh sau trận.

“Theo tôi, cứ để mọi việc trôi qua một cách nhẹ nhàng cho thoải mái chứ cũng không nặng nề gì. Chỉ có điều, Hải Phòng hiện nay chưa có Hội CĐV chính thức, vậy thì án phạt này nhắm vào ai? Mùa giải 2009 CĐV Hải Phòng cũng bị cấm đi sân rồi, nhưng khi đó là có tổ chức hội chính thức thì còn dễ hiểu, nhưng năm nay thì khác.

Thêm nữa, 8 năm trước CĐV Hải Phòng đã không bỏ đội bóng thì bây giờ cũng vậy thôi. Nói chính xác thì quyết định kỷ luật lần này chỉ là tấm giấy lộn vì nó không có hiệu quả gì cả”.

U17 HAGL bổ sung 3 cầu thủ HAGL Arsenal JMG tham dự VCK U17 Quốc gia

Để tham dự VCK U17 Quốc gia 2017, U17 HA.GL đã quyết định bổ sung thêm 3 cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG nhằm gia tăng sức mạnh. 3 cầu thủ ấy gồm Nguyễn Duy Kiên, Võ Đình Lâm và Võ Hoàng Uy. Ở vòng loại, HAGL cũng được có sự phục vụ của tiền đạo Cao Hoàng Tú ở học viện HAGL-Arsenal JMG và thi đấu rất ấn tượng trên hàng công. Đội trưởng của HAGL cũng là cầu thủ xuất sắc nhất VCK U15QG – cúp Thái Sơn Bắc 2016.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-le-thuy-hai-vff-ra-an-phat-cdv-hai-phong-nhu-tro-he-782808.html