HLV Mai Đức Chung: ĐT Nữ Việt Nam luôn thi đấu với 100% khả năng

Sau thất bại 0-2 trước ĐT Trung Quốc ở lượt trận mở màn vòng lại thứ 3 Olympic Rio 2016. HLV Mai Đức Chung cho biết ông tự hào với màn trình diễn của các học trò trong trận đấu này.

Chiều ngày 29/3, đội tuyển Nữ Việt Nam đã bước vào lượt trận mở màn tại vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 tổ chức tại Nhật Bản. Đối thủ của ĐT Nữ Việt Nam là Trung Quốc – một ứng viên nặng ký ở khu vực châu Á.

Trong trận đấu chiều qua, dù đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường và đã xuất sắc cầm hòa ĐT Nữ Trung Quốc với tỷ số 0-0 trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, trong hiệp hai, đội tuyển Trung Quốc đã xuất sắc ghi được 2 bàn thắng với tình huống đặt lòng của Gu Yasha ở phút 57 và tình huống đá penalty thành công của Zhang Rui ở phút 62.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ ĐT Việt Nam trước Trung Quốc

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Với thất bại trước Trung Quốc lượt trận chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa có điểm nào tại vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016.

Dù đội tuyển Việt Nam gục ngã trước Trung Quốc, tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung khẳng định ông tự hào với màn trình diễn đầy nỗ lực của các học trò: “Mọi người đều thấy ĐT Việt Nam thua thiệt trước Trung Quốc về thể hình, nhưng các cầu thủ cho thấy họ không thua kém đối thủ về tinh thần thi đấu. Tôi tự hào về điều này. Các cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam đã luôn thi đấu với 100% quyết tâm trong suốt trận đấu”, HLV Mai Đức Chung mở đầu bài phát biểu trên AFC.

“Trước khi tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016, chúng tôi đã có trận đấu với Trung Quốc ở một giải giao hữu và ĐT Việt Nam đã thua với tỷ số 0-8. Vì thế ở lần gặp nhau này, các cầu thủ của chúng tôi biết làm thế nào để hạn chế sức mạnh của đối phương”.

“Trong trận đấu ĐT nữ Việt Nam đã có một số cơ hội để có thể ghi được bàn thắng vào lưới Trung Quốc. Nhưng có thể thấy rằng hầu hết thời gian chúng tôi phải chống đỡ những tình huống tấn công của họ. Tôi đã nói với các học trò, chúng ta có thể thua đối thủ về tỷ số nhưng không được thua về tinh thần. Vì thế trong suốt 45 phút đầu, các cầu thủ đã thi đấu với sự tập trung cao độ và khiến đối thủ không thể ghi bàn".

Trong bài phát biểu của mình, HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận, ĐT nữ Trung Quốc chưa tung hết sức mạnh ở trận đấu mở màn với ĐT Việt Nam. Theo ông Chung, ĐT nữ Trung Quốc đã cất đi một số trụ cột để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo: “Nếu so sánh đội tuyển Trung Quốc ở trận đấu này với trận đấu giao hữu trước đó, tôi nghĩ ở trận đấu vừa qua ĐT Trung Quốc không sử dụng tất cả những cầu thủ tốt nhất của mình. Họ đã có nhiều cầu thủ mới trong đội hình, có lẽ ĐT nữ Trung Quốc đã cố gắng để giữ thể lực cho những trận đấu khó khăn phía trước”.

Ở lượt trận tiếp theo Trung Quốc sẽ gặp CHDCND Triều Tiên trong khi Tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với nữ Australia. Đây là cơ hội để đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thể giành cho mình những điểm số đầu tiên ở giải đấu này.

Cả 2 trận đấu này diễn ra vào ngày 2/3/2016.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-mai-duc-chung-dt-nu-viet-nam-luon-thi-dau-voi-100-kha-nang-292-170595.html