HLV Mai Đức Chung sẵn sàng thay Hữu Thắng ở đội tuyển nam Việt Nam

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến báo chí trong nước sáng nay, HLV Mai Đức Chung khẳng định sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam Việt Nam nếu được VFF giao nhiệm vụ.

Sau thất bại của U22 Việt Nam trước Thái Lan tại SEA Games 29 chiều ngày 24/8, HLV Hữu Thắng đã lên tiếng khẳng định sẽ từ chức sau khi đội tuyển về nước. Điều này đồng nghĩa với việc VFF sẽ phải tìm người thay thế vị trí của HLV Hữu Thắng để lại trong thời gian tới để giúp các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam ổn định trở lại sau cú sốc tại SEA Games 29. Trong đó, một trong những giải đấu đội tuyển nam đang góp mặt là cuộc đua giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

HLV Mai Đức Chung sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển nam

Hiện HLV Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn hay Mai Đức Chung đang là những HLV nội được nhắc đến có thể thay thế vị trí của HLV Hữu Thắng để lại. Trong cuộc trao đổi với báo chí trong nước sáng nay, HLV Mai Đức Chung đã lên tiếng khẳng định sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam nếu VFF giao phó nhiệm vụ. HLV Mai Đức Chung cho biết “Trước đây tôi đã làm đội tuyển nam rồi, nhưng lúc này đội tuyển nữ cũng rất cần HLV. Nhưng tôi là người của VFF, ở đâu cần người thì tôi làm theo sự phân công. Nếu tổ chức phân công làm đội nam thì tôi sẵn sàng nhận lời".

Trong buổi chiều U22 Việt Nam thất bại trước U22 Thái Lan để phải nói lời chia tay với giấc mơ vàng tại SEA Games 29 thì đội tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đã có chiến thắng đậm với tỷ số 6-0 trước chủ nhà Malaysia để vượt qua Thái Lan giành tấm HCV tại SEA Games 29. Giải thích về việc các tuyển thủ đứng vững trước áp lực buộc phải thắng đậm chủ nhà Malaysia trước sức ép từ Thái Lan, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Bên cạnh đấu pháp, đội nữ có một sự tự ái của các cầu thủ. Sau khi chứng kiến đội nam thua tức tưởi trước người Thái, đội nữ trên đường ra sân làm đã tự nhủ phải cố gắng để lấy lại sự tự hào cho người hâm mộ. Với tâm lý đó, toàn đội đã đến với trận đấu bằng tất cả quyết tâm, cũng như sự thoải mái để có chiến thắng vang dội 6-0”.

Đánh giá về lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Chúng ta là những người tầm vóc không cao to, nên cần phối hợp nhỏ, ngắn, trung bình. Đá ít chạm để tránh xa đối phương, không cho đối phương áp sát. Trước tôi đã từng làm bóng đá nam, đã hiểu con người Việt Nam nên không chơi bóng dài, bóng bổng được".

Trong bài phát biểu của mình, thuyền trưởng của đội tuyển nữ cũng cho biết HLV Hữu Thắng cần thêm thời gian để tích lũy thêm kinh nghiệm cầm quân ở cấp đội tuyển quốc gia: “Tôi chia sẻ với HLV Hữu Thắng, cùng là đồng nghiệp, còn ít tuổi, còn gọi tôi là chú cơ. Thắng là HLV trẻ và có nhiều ham muốn, có nhiều mong muốn tiến bộ. Nhưng nghề HLV này còn cần nhiều thời gian để trau dồi kinh nghiệm, chưa thể ngày một, ngày hai được. HLV càng lâu năm, càng già đời, thì có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi không nói tôi giỏi hơn Thắng, nhưng về kinh nghiệm thì tôi nghĩ Hữu Thắng còn yếu và cần thời gian tích lũy nhiều hơn.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/hlv-mai-duc-chung-san-sang-thay-huu-thang-o-doi-tuyen-nam-viet-nam-292-253626.html