HLV Marcelo Lippi: 'Bóng đá Trung Quốc mất bò mới lo làm chuồng'

Nhà cầm quân người Italia đã chỉ ra những lỗ hổng trong công tác tổ chức thi đấu của giải VĐQG Trung Quốc có thể tạo ra những tác động tiêu cực tới tham vọng giành vé đi World Cup của ĐTQG nước này.

Sau chiến thắng lịch sử 1-0 trước Hàn Quốc, chấm dứt chuỗi kết quả 36 trận liền không thắng trước người hàng xóm Đông Á, HLV Lippi tuy hài lòng nhưng không giấu nổi nỗi lo về chặng đường còn lại trong chiến dịch VL World Cup 2018.

Trung Quốc hiện được 5 điểm, đứng thứ 5/6 bảng A và còn 4 trận đấu trong tay. Tuy nhiên, nếu không thể giành được tối thiểu 10/12 điểm tối đa trong phần còn lại theo dự báo của HLV Lippi, cơ hội tới Nga của Trung Quốc coi như không tồn tại.

HLV Marcelo Lippi.

Lý do là vì khoảng cách giữa Trung Quốc với đội đứng thứ 3 (tương đương suất đá play-off) vẫn là 4 điểm, trong khi 3/4 trận còn lại phải chơi trên sân khách, và hai trong số này là chạm trán với những đối thủ trực tiếp là Syria và Uzbekistan. Đấy là chưa kể trận đấu gặp Iran sắp tới (28/3), đội dẫn đầu bảng A.

Tính cấp thiết của VL World Cup 2018 được thể hiện rõ ràng qua mức lương LĐBĐ Trung Quốc trả cho Lippi cũng như bản kế hoạch bóng đá được cấp chính phủ đề ra với mục tiêu biến Trung Quốc thành cường quốc bóng đá trong 15 năm tới. Chưa bao giờ, nhiệm vụ quốc gia lại được coi trọng như bây giờ.

Tuy nhiên, lịch thi đấu mà BTC giải VĐQG sắp xếp lại bất hợp lý, nhất là ở bối cảnh phần lớn thành phần dự tuyển quốc gia đều là những cầu thủ đang chơi bóng dưới màu áo các CLB dự Cúp C1 châu Á, chưa kể Cúp Quốc gia.

ĐT Trung Quốc vừa có chiến thắng bất ngờ 1-0 trước ĐT Hàn Quốc nhưng hành trình của họ ở VL World Cup 2018 vẫn còn đầy gian nan.

7/23 cầu thủ trong danh sách triệu tập, bao gồm đội trưởng Trịnh Trí thuộc biên chế của nhà ĐKVĐ Quảng Châu Evergrande. Ngoài ra, có 5 gương mặt là thành phần của hai đội Thượng Hải SPIG và Giang Tô Tô Ninh, và cả 3 CLB kể trên đang tiến rất xa ở đấu trường châu lục.

Theo lịch đấu hiện tại, trung bình những cầu thủ thuộc 3 CLB trên phải thi đấu với mật độ 3 trận/15 ngày. Theo HLV Lippi, BTC giải VĐQG phải cân đối lại lịch đấu, học tập các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khi tổ chức một vài vòng đấu cận lịch lên tuyển vào giữa tuần. Đồng thời, số lượng trận đấu diễn ra vào ngày Chủ Nhật nên được giảm xuống và tập trung cục bộ vào chiều tối thứ 6 và thứ Bảy.

Do lịch thi đấu của AFC Champions League phụ thuộc vào LĐBĐ Châu Á nên cách tốt nhất để giúp đảm bảo thể lực cầu thủ là hy sinh một phần lợi ích của gói bản truyền hình, động viên khán giả tới sân vào giữa tuần.

Các cầu thủ phải thi đấu theo lịch không phù hợp như CLB Quảng Châu Evergrande của đội trưởng Trịnh Trí (phải) vẫn đang phải tham dự AFC Champions League.

Hơn nữa, công tác y học bóng đá của các CLB của CSL cũng chưa đồng nhất. Lippi chỉ ra việc thiếu nhất quán và tính đồng bộ hóa trong phương pháp vật lý trị liệu từ cấp cơ sở đến trung ương dẫn tới nghịch cảnh trớ trêu khi nhiều cầu thủ còn không biết phải làm gì khi lên tuyển.

“Tôi lấy ví dụ là ở Thân Hoa Thượng Hải, người ta cho cầu thủ ngâm nước đá nhưng ở Quảng Châu chỉ có phần mát-xa. Giang Tô Tô Ninh thậm chí còn cho phép cầu thủ rời sân đi về ngay sau khi trận đấu diễn ra”, Lippi chia sẻ trên với Tân Hoa Xã.

Công tác y học thể thao yếu kém cũng là 1 nguyên nhân khiến các cầu thủ Trung Quốc chưa có nhiều tiến bộ.

Ngay sau khi đợt tập trung lần này kết thúc, Lippi sẽ trình lên Ủy ban Olympic Trung Quốc bản kế hoạch cải tổ công tác y tế thể thao. Theo dự kiến, các bác sỹ làm việc cho CLB là do Ủy ban chỉ định và đội nào cũng phải tuân theo một giáo án chung nhất.

“Đừng để lúc thua rồi mới quay ra phàn nàn, thở dài chao ôi”, HLV Lippi chia sẻ.

Theo Cẩm Chi (Báo Bóng đá)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-marcelo-lippi-bong-da-trung-quoc-mat-bo-moi-lo-lam-chuong-756241.html