HLV Minh Đức trải lòng về kết quả toàn hòa và thua của U21 Việt Nam

Theo HLV Phạm Minh Đức, với lực lượng không phải mạnh nhất, thời gian tập trung lại ngắn thì kết quả đó là chấp nhận được.

Cùng với U21 HAGL, U21 Việt Nam là đồng chủ nhà của giải U21 Quốc tế 2016. Phong độ của thầy trò HLV Phạm Minh Đức rất tệ, nếu so với những gì được kỳ vọng.

Ban huấn luyện U21 Việt Nam triệu tập nhiều cầu thủ vừa giành vé dự U20 World Cup, đồng thời quy tụ những cái tên xuất sắc nhất tại giải U21 quốc gia. Tuy nhiên, trải qua 4 trận tại giải, họ hòa 1 và thua tới 3. Theo thống kê, đội bóng này ghi được 2 bàn, nhưng để thủng lưới tới 6 bàn.

Về mặt lối chơi, những gì Tiến Dũng và các đồng đội thể hiện không đủ sức thuyết phục: tấn công đơn điệu, phòng ngự lại chưa đủ chắc chắn.

HLV Phạm Minh Đức.

Bất chấp những số liệu yếu kém, HLV Phạm Minh Đức vẫn khẳng định bản thân “hài lòng” với vị trí thứ 4 chung cuộc. Ông nói sau trận tranh hạng 3 với U21 HAGL trên báo TT&VH:

“Tôi hài lòng hơn tiếc nuối vì thời gian dẫn dắt đội không dài, thành tích cũng tương tự năm ngoái. Nếu có bộ khung ưng ý nhất như đội Hà Nội T&T vô địch U21 QG năm trước thì chúng tôi sẽ chơi tốt hơn”.

Nhà cầm quân gốc Hà Tây giải thích thêm: “Tôi hay sử dụng Đức Chinh, Tiến Dụng, vì những cầu thủ đó đang trong thời gian tập luyện tốt. Những cầu thủ khác như Tuấn Tài của SLNA, Quang Hải, Văn Kiên, Thành Chung của Hà Nội T&T… dù chơi rất tốt nhưng không thể gọi tập trung đợt này.

Theo tôi, ngoài các cầu thủ HAGL có thể gọi tập trung U23 Việt Nam thời gian tới thì các cầu thủ U21 như Tiến Dụng, Đức Huy, Tiến Dũng, Xuân Mạnh… có khả năng không kém”.

Năm ngoái, cũng tại giải U21 Quốc tế, U21 Việt Nam đứng thứ 4. Năm nay, mọi chuyện tương tự. HLV Phạm Minh Đức cho đây là điều bình thường, bởi U21 Thái Lan, Yokohama… rõ ràng mạnh hơn. Thêm vào nữa, đội của ông lại chỉ mới tập trung trong một khoảng thời gian ngắn.

“Với lực lượng tập trung ngắn hạn, lối chơi tạm được mà đối đầu với những đối thủ mạnh như thế thì thành tích bằng mùa giải trước là hợp lý. Sau giải này, các em sẽ trưởng thành hơn khi được cọ xát với đối thủ mạnh, nó rất cần thiết cho tương lai, sự nghiệp của các em”.

Liên quan tới U21 Việt Nam, HLV của U21 Thái Lan Ithsara Sritharon từng cho rằng, đây là tập thể mạnh hơn U21 HAGL:

“U21 HAGL có lối đá kỹ thuật cùng những cầu thủ tấn công xuất sắc nhưng tôi nghĩ U21 Việt Nam mới là đội mạnh hơn, có tính tổ chức cao hơn.

Với U21 HAGL, họ có nhiều cầu thủ rê và chuyền bóng tốt, nhưng vấn đề là họ không biết chính xác khi nào nên chuyền, khi nào nên đi bóng”.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hlv-minh-duc-trai-long-ve-ket-qua-toan-hoa-va-thua-cua-u21-viet-nam-a310870.html