HLV Mourinho không màng danh hiệu

Hôm qua, trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Gazzetta dello Sport (Ý), HLV Jose Mourinho của Real Madrid tuyên bố ông không còn bị ám ảnh bởi việc phải giành các danh hiệu vô địch.

Nói cách khác, Real có vô địch La Liga mùa này hay không với ông cũng chẳng thành vấn đề. “Nếu tôi thích các danh hiệu vô địch đến thế, tôi đã ở lại Inter Milan rồi. Ở đó tôi đã giành cú ăn ba và có đủ cơ sở để kiếm thêm khoảng 6 danh hiệu nữa”, ông Mourinho nói. Với một HLV cá tính và thích tranh đấu như ông Mourinho, việc ông tuyên bố không còn màng đến việc giành chiến thắng chắc chắn là điều… không thể tin được. Thật ra, đây chỉ là một đòn tâm lý chiến của “Người đặc biệt” để giảm bớt sức ép cho các học trò trong cuộc cạnh tranh ngôi bá chủ làng bóng đá Tây Ban Nha với “đại kình địch” Barcelona. “Barcelona là một sự hoàn thiện. Về cơ bản đó là đội bóng đã định hình hoàn hảo. Còn Real từ nhiều năm qua vẫn liên tục là một sự bất ổn kéo dài từ thời HLV Capello đến tôi. Do đó, cái tôi cần ở đây là sự ổn định”, ông Mourinho phân tích. HLV Mourinho cũng “điểm danh” 7 đội bóng đủ khả năng đoạt chức vô địch Champions League mùa này gồm Real, Barcelona, Inter, AC Milan, Chelsea, M.U và Bayern Munich. “Cũng sẽ có những bất ngờ kiểu như Lyon lọt vào bán kết mùa trước, nhưng chức vô địch không thể lọt khỏi tay 7 đội bóng trên”, ông Mourinho khẳng định. N.C

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201036/20100903090832.aspx