HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'Các đối thủ biết rõ về HAGL'

HLV trưởng HAGL đánh giá Khánh Hòa đã có đấu pháp hợp lý ,đồng thời tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà để giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách chiều 11/3.

HLV của HAGL vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát theo sơ đồ 3-5-2 như ở trận thua TP.HCM. Đội bóng phố núi tạo ra một số cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công. Trong khi đó, Khánh Hòa có nhiều pha bóng nguy hiểm để ghi được 2 bàn thắng do công của Lê Duy Thanh và Quốc Chí.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà của HAGL. “Chúc mừng Khánh Hòa đã có đấu pháp đúng đắn để giành chiến thắng. Chúng tôi có cơ hội nhưng không ghi được bàn. Những bàn thua xuất phát từ hàng phòng ngự chơi thiếu tập trung. Các đội đều biết rõ lối chơi của HAGL. Bản thân cầu thủ chúng tôi chơi không tốt, thiếu tự tin ở trận đấu này”, HLLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.

Sau chuỗi 3 trận toàn thắng, đội bóng của bầu Đức đã chơi không tốt 2 trận gần đây. Họ chơi thiếu an toàn ở hàng phòng ngự, còn hàng công bế tắc. Trong 2 trận thua TP.HCM và Khánh Hòa, Công Phượng cùng đồng đội nhận 3 bàn thua, không ghi được bàn nào.

Khánh Hòa có chiến thắng thuyết phục trước HAGL.

Việc đóng khung đội hình xuất phát là một lý do khiến các đối thủ dễ “bắt bài” cựu vương V.League 2003. Ông Tuấn nói: “Công Phượng và Văn Thanh vẫn chơi tốt nhưng các đối thủ vây ráp nên rất khó thoát ra. Chúng tôi không có tiền đạo Tây nên tập trung phối hợp nhanh ở trung lộ và 2 biên. Quan điểm của đội bóng vẫn là tập trung sử dụng cầu thủ do mình tự đào tạo, chưa nghĩ đến việc bổ sung lực lượng".

Khác với các đội còn lại của V.League, HAGL không phụ thuộc nhiều vào ngoại binh. Họ chỉ thường xuyên sử dụng trung vệ Mobi Ferh, còn tiền vệ Ideguchi chủ yếu dự bị. Họ thiếu một chân sút ngoại có khả năng chơi độc lập ở tuyến trên. Tuy nhiên, bầu Đức cùng ban huấn luyện của đội vẫn kiên định với việc sử dụng cầu thủ nội với hy vọng họ sẽ chơi tốt để chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Về phần mình, HLV Võ Đình Tân của Khánh Hòa cũng chỉ ra điểm yếu của đối thủ. Ông nói: “Bất cứ đội nào đá với HAGL đều sẽ gặp khó khăn. Họ sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc nhưng chưa có sự cân bằng. Mỗi khi họ dâng cao đội hình tấn công, hàng phòng ngự để lộ nhiều khoảng trống phía sau”.

Vòng tới, HAGL sẽ làm khách trên sân của SLNA. Còn Khánh Hòa trở về sân nhà gặp CLB Sài Gòn.

Kết quả các trận đấu vòng 9 và lịch thi đấu vòng 10.

Bảng xếp hạng vòng 9 sau các trận đấu chiều ngày 10 và 11/3.

Gia Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-nguyen-quoc-tuan-cac-doi-thu-biet-ro-ve-hagl-post727639.html