HLV Okada tiếp tục làm dư luận Nhật Bản cay cú

Người hâm mộ Nhật Bản cay cú hơn sau khi HLV đội tuyển Takeshi Okada vẫn to miệng đáp trả lại những chỉ trích, sau trận thua 0-2 đầy thất vọng trước Hàn Quốc ngay trên sân nhà.

Trước đó, ngay sau trận đấu với Hàn Quốc ở Saitama hôm thứ Hai, người hâm mộ xứ sở mặt trời mọc và giới chuyên môn tỏ ra hoài nghi về khả năng cầm quân của HLV Takeshi Okada và cách hành xử thiếu trách nhiệm của nhà cầm quân này. Theo cựu HLV tuyển Nhật Bản Philippe Troussier, người dẫn dắt đội bóng ở World Cup 2002, Okada không định hình được lối chơi cho đội tuyển và quá bối rối trong những điều chỉnh ở trận gặp Hàn Quốc. Trước đó, sau trận thua Hàn Quốc, Okada cũng đã đệ đơn từ chức, nhưng bị từ chối. Sau sự việc này, người hâm mộ đất nước này đã liên tục lên tiếng chỉ trích sự vô trách nhiệm của Okada. Hôm 25.5, sau buổi tập đầu tiên ở Thụy Sỹ, HLV Takeshi Okada càng làm cho dư luận Nhật Bản cay cú hơn khi cho rằng chẳng có gì phải thay đổi trong lối chơi đội tuyển. “Tôi vẫn tiếp tục để đội tuyển chơi theo cách của tôi. Với lực lượng như vậy, chúng tôi cũng có khả năng chơi tốt ở World Cup”, HLV Takeshi Okada tuyên bố. Sắp tới, Nhật Bản sẽ đá giao hữu với các đội mạnh là tuyển Anh và Bờ Biển Ngà. Vì vậy, cơ hội để HLV Takeshi Okada chứng tỏ với người hâm mộ càng khó hơn. T.N (Theo Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201022/20100528083206.aspx