HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa đòi xử phạt cả trọng tài Hiền Triết

Thừa nhận mình sai khi phản ứng với trọng tài trong trận đấu với Hà Nội FC cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa cũng cho rằng trọng tài Nguyễn Hiền Triết không thể vô can trong trận đấu này.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa đã bị ban kỷ luật VFF phạt cấm chỉ đạo 2 trận và nộp phạt 10 triệu đồng do có hành vi phản ứng đối với trọng tài trong trận đấu giữa Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa tại lượt trận thứ 10, ngày 19/3/2017 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

HLV Petrovic thắc mắc về án phạt của Ban kỷ luật VFF

Sau khi án phạt của Ban kỷ luật VFF được báo chí trong nước đăng tải, vị HLV 70 tuổi của đội bóng xứ Thanh đã có những phản ứng đầu tiên. Theo HLV Petrovic, có vẻ như án phạt của mình là hơi nặng sau những gì ông đóng góp trong 3 tháng góp mặt tại V.League: “Tôi mới đến đây 3 tháng nhưng đã hai lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng. Đây cũng chỉ mới là lần đầu tôi phản ứng trọng tài thế. Án phạt với tôi có vẻ hơi nặng”.

Vị chiến lược gia từng đoạt chức vô địch C1 năm 1991 cùng Sao Đỏ Balgrade cũng cho rằng Ban kỷ luật VFF đã không công bằng khi chỉ xử phạt lỗi phản ứng của mình mà bỏ qua những sai sót của trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết trong trận đấu.

Trao đổi với báo chí trong nước, HLV Petrovic cho biết: “Tôi chấp nhận án phạt vì tôi sai trong tình huống phản ứng. Trọng tài biên bắt việt vị, không công nhận bàn thắng là đúng. Nhưng trọng tài Hiền Triết sao không bị gì?”.

Theo HLV Petrovic, trong thất bại 1-2 của CLB FLC Thanh Hóa trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy cuối tuần vừa qua, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã có những quyết định có lợi cho đội chủ nhà. Thậm chí “vị vua áo đen” sân cỏ này cũng đã bỏ qua một quả penalty của FLC Thanh Hóa. Theo vị chiến lược gia 70 tuổi thì nếu được hưởng quả 11m này, có thể đội bóng xứ Thanh đã sớm có thể kết thúc trận đấu: “Tôi cho rằng trong trận đấu đó, trọng tài chính bắt có vấn đề về phạt đền. Đối phương dùng tay cản quả tạt vào vòng cấm của đội tôi ở phút 46, trọng tài đứng gần đó mà không thổi phạt. Còn phút 23, bóng trúng đùi Bật Hiếu mà anh ta lại thổi 11m. Tôi có cảm giác như trọng tài muốn cho chủ nhà thắng. Đội tôi 10 vòng qua chưa được hưởng một quả penalty nào”.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hlv-petrovic-cua-flc-thanh-hoa-doi-xu-phat-ca-trong-tai-hien-triet-291-233176.html