HLV U19 HAGL nói gì sau trận thua đậm U19 Việt Nam?

Được thi đấu hơn người trong quãng thời gian 30 phút nhưng U19 HAGL Arsenal JMG đã không tận dụng được cơ hội của mình và nhận thất bại đậm 1-3 trước U19 Việt Nam tại giải U19 quốc tế 2017.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, trong trận đấu với U19 HAGL Arsenal JMG tại giải U19 quốc tế 2017, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 5 với pha lập công của Danh Trung. Tuy nhiên, ngay phút 32, U19 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân khi Lê Văn Xuân nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống kéo ngã một cầu thủ HAGL.

Dù chơi hơn người, nhưng U19 HAGL Arsenal JMG thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của U19 Việt Nam. Thế trận đã xoay chuyển khi lực lượng của hai đội trở lại thế cân bằng sau tình huống trung vệ Lê Trung Nghĩa của HAGL Arsenal JMG nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 64. Chỉ ít giây sau đó, từ tình huống cài người lấy bóng và căng ngang vừa tầm của Lê Văn Nam đã được người đồng đội ở Hà Nội là Trần Văn Công lạnh lùng đặt lòng vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Dương Văn Lợi nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam thi đấu thiếu người từ phút 32

Phút 67, U19 HAGL được hưởng quả phạt đền khi một hậu vệ U19 Việt Nam để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa. Trên chấm 11m, đội trưởng Bảo Toàn đã thực hiện thành công. Nhưng chỉ 13 phút sau đó, Nguyễn Xuân Kiên dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-1 cho các chàng trai áo đỏ.

Thất bại này khiến U19 HAGL Arsenal JMG gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành quyền vào chơi trận chung kết tại giải đấu. Phát biểu với báo chí sau thất bại của U19 HAGL Arsenal JMG tối ngày 18/4, HLV Guillaume Graechen cho rằng: “Một vài học trò của tôi vẫn chưa hết mình với những tình huống trên sân và các cầu thủ còn mắc lỗi kỹ thuật”.

Vị chiến lược gia người Pháp cũng khẳng định HAGL Arsenal JMG không chăm chăm đá trung lộ. Giải thích về lối chơi của các học trò ở trận đấu vừa qua, HLV Guillaume Graechen cho biết: “Chúng tôi muốn lôi kéo U19 Việt Nam ở trung lộ rồi đưa bóng ra biên nhằm làm khó họ. Lối chơi của U19 HAGL-Arsenal JMG là tấn công những đường bóng từ sau lưng đối thủ nhưng chúng tôi chưa đạt được sự nhuần nhuyễn để có thể tạo ra được những cơ hội ghi bàn”.

Với 4 điểm trong tay, HLV Guillaume Graechen quyết tâm cùng các học trò giành vé vào chơi trận chung kết tại giải U19 quốc tế 2017 khi khẳng định: “Dù sao có mặt ở trận đấu thứ 5 cũng sẽ giúp cho các học trò của tôi có thêm những kinh nghiệm bổ ích”.

Vị chiến lược gia người Pháp cũng tỏ ra vui mừng khi HLV Vũ Hồng Việt chấm Bảo Toàn và Tuấn Đạt cho đội tuyển U19 Việt Nam. HLV Guillaume Graechen cho rằng đây là một sự ghi nhận xứng đáng với màn trình diễn của các học trò tại giải đấu quốc tế đầu tiên.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-tre/hlv-u19-hagl-noi-gi-sau-tran-thua-dam-u19-viet-nam-168-237155.html