HLV Wenger đổ lỗi cho học trò sau trận hòa Southampton

Chiến lược gia người Pháp không thể hài lòng với màn trình diễn kém cỏi của các học trò trong trận hòa không bàn thắng với Southampton rạng sáng nay 3/2.

Sự khó chịu cộng thất vọng trên gương mặt HLV Wenger sau trận hòa kém cỏi trước Southampton. Ảnh: Getty Images

Việc không thể ghi bàn vào lưới Southampton dù được thi đấu trên sân nhà Emirates khiến Arsenal tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH, kém đội đứng đầu Leicester 5 điểm.

Chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của các học trò, HLV Wenger vỡ mộng hoàn toàn, thậm chí chiến lược gia người Pháp còn tỏ thái độ bực tức với trọng tài điều khiển trận đấu Lee Mason và cãi cọ qua lại với người đồng cấp Ronald Koeman phía Southampton.

"Chúng tôi đã chơi khá tốt trong hiệp 2 và có tới 10 cơ hội ghi bàn nhưng đều không thể tận dụng được. Đây là điều đáng thất vọng", HLV Wenger phát biểu.

Tính đến sau trận hòa này, Arsenal đã trải qua 270 phút không thể ghi bàn. Tuy nhiên, HLV Wenger cho rằng nguyên nhân chính là do đội bóng hiện không sở hữu tiền đạo nào thực sự đẳng cấp.

"Nếu có một tiền đạo đủ khả năng tăng cường sức mạnh đội bóng, các bạn nên nói với tôi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc. Họ đâu có lang thang ngoài phố và yêu cầu hãy chọn tôi. Họ đều đang có hợp đồng với những đội bóng lớn", chiến lược gia 66 tuổi cho biết.

Sanchez ghi bàn, đưa Arsenal vào vòng năm FA Cup

Mới trở lại sau chấn thương, tiền đạo người Chile đã lập tức phát huy vai trò tiên phong với một đường kiến tạo và bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal trước Burnley.

Ngân Kiều Theo The Guardian

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bong-da/824118/hlv-wenger-do-loi-cho-hoc-tro-sau-tran-hoa-southampton