HLV Wenger nhất quyết không xin lỗi vì đã đẩy Mourinho

Trong cuộc họp báo sau trận Arsenal thua Chelsea 0-2, HLV Arsene Wenger tiếp tục làm "nóng" cuộc đối đầu giữa hai nhà cầm quân khi từ chối xin lỗi vì đã đẩy HLV Mourinho trong trận đấu.

Trong cuộc họp báo sau trận Arsenal thua Chelsea 0-2 , HLV Arsene Wenger tiếp tục làm "nóng" cuộc đối đầu giữa hai nhà cầm quân khi từ chối xin lỗi vì đã đẩy HLV Mourinho trong trận đấu .

Video: Arsene Wenger xô đẩy Jose Mourinho

Tình huống HLV Wenger đẩy HLV Mourinho diễn ra sau khi Cahill có pha vào bóng thô bạo với Alexis Sanchez khiến trung vệ này bị lãnh thẻ vàng.

Trang Goal.com dẫn lời HLV Wenger trong buổi họp báo: "Tôi hoàn toàn không hối hận với những gì đã làm. Tôi muốn đi từ điểm A đến điểm B và trên đường đi có một người đứng cản đường rất không thân thiện. Điểm B chính là nơi Sanchez đang đau đớn trên sân. Tôi đến để coi cậu ấy chấn thương ra sao. Thành thật mà nói, tôi không nghe những gì Mourinho nói lúc ấy".

Trọng tài dàn xếp pha tranh cãi giữa HLV Wenger (trái) và HLV Mourinho (phải) - Ảnh: Reuters

Nói về sự cố này, HLV Mourinho tỏ ra rất bình tĩnh. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói với kênh Sky Sports: "Khu vực kỹ thuật được kẻ rất rõ trên sân. HLV Wenger có phần "đất" của ông ấy và không thể lấn sang tôi, đặc biệt để gây áp lực lên trọng tài hòng đòi chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ Chelsea. Tôi chỉ nói với HLV Wenger rằng "hãy rời khu vực kỹ thuật của tôi và làm ơn đừng quay lại". Với tôi, chuyện này không thành vấn đề".

HLV Wenger cũng thừa nhận đã đẩy HLV Mourinho "một chút" đồng thời cho biết đáng lẽ phải có cầu thủ Chelsea lãnh thẻ đỏ trong trận đấu này. HLV Wenger nói: "Với việc liên tục phạm lỗi, tôi nghĩ Oscar khá may mắn khi vẫn còn trên sân. Cậu ấy đã dính thẻ vàng ở phút 86 và sau đó lại có vài tình huống cố ý phạm lỗi. Ivanovic cũng vậy".

Ngược lại, HLV Mourinho cho rằng đáng lẽ phải có nhiều thẻ đỏ dành cho Arsenal. HLV Mourinho nhận xét về trọng tài: "Trong trận đấu diễn biến nhanh, quyết liệt như vậy, nhìn chung trọng tài đã bắt rất tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ phải có ít nhất ba thẻ đỏ dành cho Arsenal, thuộc về Koscielny, Chamberlain và Welbeck".

Nhận xét về trận thua đầu tiên trong mùa tại Giải ngoại hạng Anh, HLV Wenger nói: "Trận đấu được quyết định ở chỗ đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn. Đơn giản là họ có thể ghi bàn còn chúng tôi thì không".

Video: Arsene Wenger xô đẩy Jose Mourinho

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/352516_HLV_Wenger_nhat_quyet_khong_xin_loi_vi_da_day_Mourinho.aspx