HN rực rỡ cờ, hoa hướng tới ngày 10/10

Các tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội rực rỡ các loại đèn trang trí hình hoa sen, hướng tới ngày 10/10.

Phố cổ Hà Nội rực rỡ ánh đèn hình hoa sen.

Hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), các tuyến phố Hàng Điếu, Hàng Lược, Hàng Gà, Hàng Cót,...(Hoàn Kiếm, Hà Nội) rực rỡ hơn bởi ánh đèn hình hoa sen. Đây là một trong những công trình ánh sáng nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới ngày 10/10.

Phố Hàng Điếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rực rỡ hoa sen "khoe" sắc.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của UBND Thành phố Hà Nội chuẩn bị để hướng tới 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Sen - một trong những loài hoa biểu trưng cho vẻ đẹp thuần khiết của người Việt Nam.

Phố Hàng Điếu giao với phố Hàng Nón (Hoàn Kiếm) lung linh trước ngày lễ trọng đại.

Hàng nghìn lồng đèn hình hoa sen rực sáng khắp phố cổ trong ngày giải phóng Thủ đô.

Vài ngày tới, khi công tác chuẩn bị hoàn tất, Hà Nội sẽ rực rỡ, lung linh trong sắc hoa và đèn trang trí kỉ niệm ngày lễ lớn.

Lồng đèn hình hoa sen gắn liền với cờ Tổ quốc.

Cầu Long Biên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rực sáng ánh đèn lồng.

Cũng trong dịp này, UBND TP.Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật để chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Phố Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.

Thủ đô Hà Nội ban ngày cũng rực rỡ không kém. Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi ghé thăm Hà Nội trong những ngày này.

Các công nhân xung quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm) đang hoàn tất các công đoạn chăm sóc cây cảnh.

Chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng rực rỡ hơn để hướng tới ngày giải phóng Thủ đô.

Bản đồ Hoài Đức Phủ (Hà Nội cũ) năm 1831 được trưng bày gần Hồ Gươm (Hoàn Kiếm).

Công trình biểu tượng hoa đào được trưng bày trên đường Điện Biên Phủ (Ba Đình) hướng tới ngày 10/10.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-tuc-viet-nam/hn-ruc-ro-co-hoa-huong-toi-ngay-10/10-c17a232038.html