HNX mở rộng giao dịch trực tuyến: An toàn là trên hết

Hiện có 25 công ty chứng khoán kết nối thành công và chính thức giao dịch qua hệ thống giao dịch trực tuyến với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Từ tuần này, HNX sẽ kiểm tra và triển khai với 45 công ty chứng khoán tiếp theo để chính thức ứng dụng bước tiến mới về công nghệ giao dịch.

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc HNX trao đổi với Đất Việt về sự kiện này: - Thưa ông, thanh khoản của HNX được cải thiện ra sao với phương thức giao dịch mới? - Với ưu điểm nổi bật là cho phép nhà đầu tư nhập lệnh trực tiếp vào hệ thống của HNX, giao dịch trực tuyến giúp rút ngắn thời gian nhập lệnh, cải thiện năng lực khớp lệnh của hệ thống. Thời gian trả kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán cũng được rút ngắn xuống dưới một giây mỗi lệnh so với 2 - 3 giây hiện nay. Chắc chắn khối lượng lệnh giao dịch được xử lý nâng lên đáng kể, giao dịch sôi động hơn và thanh khoản cũng sẽ tốt hơn. Giao dịch trực tuyến còn đảm bảo tính ổn định, an toàn dữ liệu, tránh nhầm lẫn, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập lệnh, nhất là ở thời điểm thị trường giao dịch sôi động, nhờ vậy bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn. - Khả năng ứng dụng giao dịch trực tuyến có phụ thuộc vào quy mô của công ty chứng khoán thành viên không? - Khả năng ứng dụng của các công ty chứng khoán được chúng tôi kiểm tra rất thận trọng, chắc chắn, đủ điều kiện mới được triển khai, không có chuyện ưu tiên hay phân biệt lớn hay nhỏ. Trong quá trình kết nối vừa qua có thể thấy có những công ty chứng khoán nhỏ họ đã hoàn thành, nhưng cũng có những công ty lớn làm vẫn chưa xong. - Việc triển khai không đồng thời giữa các công ty chứng khoán có ảnh hưởng tới hệ thống chung và một số nhà đầu tư chậm được giao dịch trực tuyến có thiệt thòi không, thưa ông? - Việc triển khai trước hay sau không nhiều ảnh hưởng. Tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc kiểm tra và kết nối những thành viên còn lại. Hiện các công ty vẫn thử nghiệm hàng ngày. Nhưng đợt kiểm tra vừa rồi cho thấy sự chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp chưa thực sự kỹ càng. Có trường hợp năng lực công nghệ chưa thể đáp ứng được, có trường hợp chưa chủ động trong việc chuẩn bị cho hệ thống giao dịch này… Thực tế cho thấy, một số vấn đề phát sinh không nằm trong kịch bản, cơ chế xử lý của mỗi công ty chứng khoán lại có thể khác nhau. - Phương thức giao dịch mới có rủi ro gì mà các công ty chứng khoán, nhà đầu tư nên chú ý? - Giao dịch trực tuyến hiện đại, thuận lợi nhưng cũng rất rủi ro, nằm ở cả ba khâu: ở các sở giao dịch, các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư. Với HNX, rủi ro tất nhiên là phụ thuộc vào hệ thống của mình nhưng hệ thống này có an toàn hay không thì lại phụ thuộc vào các công ty chứng khoán, trong quá trình họ kết nối và nhận lệnh nhà đầu tư. Trước đây giao dịch ngắt quãng, giờ giao dịch liên tục, lỗi ở công ty chứng khoán là khó tránh. Ví dụ lỗi phát sinh như mất điện, máy chủ “chết” thì khả năng kiểm soát lệnh như thế nào, có nhập lại lệnh hay không? Hay gặp trường hợp lỗi phần mềm tạo lệnh quay vòng liên tục xử lý ra sao? Trong quá trình thử nghiệm kết nối với công ty chứng khoán, chúng tôi cũng đã gặp trường hợp đó, lệnh quay trở lại cả trăm lần vào hệ thống, mà nếu rơi vào lệnh mua/bán khối lượng lớn, lên đến vài chục ngàn đơn vị thì rất nguy hiểm. Do vậy mà chúng tôi rất thận trọng trong quá trình triển khai, tinh thần là quyết liệt và khắt khe, bởi tiện lợi là giá trị nhưng an toàn vẫn phải luôn đặt lên trên hết. - Cảm ơn ông. Đức Minh (thực hiện)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/HNX-mo-rong-giao-dich-truc-tuyen-An-toan-la-tren-het/20103/82414.datviet