'Hô biến' lòng đường thành ki-ốt cho thuê để kinh doanh

Tình trạng “xẻ thịt” lòng đường để dựng ki ốt cho thuê bán hàng đang diễn ra tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương khiến nhiều người bức xúc.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua khu vực đường số 2 và số 4 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, Thị xã Dĩ An được chính quyền địa phương phân lô, kẻ vạch cho các tiểu thương thuê dựng ki ốt rất kiên cố để kinh doanh.

Thế nhưng, việc “xẻ thịt” lòng đường để làm ki ốt kinh doanh đã khiến người đi bộ, các phương tiện giao thông mỗi khi qua lại đây gặp rất nhiều khó khăn. Người mua, người bán dựng xe kín lòng đường gây mất trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân trong khu vực.

Việc phường An Bình, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phân lô, kẻ vạch dưới lòng đường cho tiểu thương thuê kinh doanh khiến người dân bức xúc suốt một thời gian dài

Ghi nhận của PV Phununews.vn, tại đường số 2 Khu phố Bình Đường 2, giữa lòng đường được xây dựng thành những ki ốt rất kiên cố, bên dưới là vạch kẻ vàng phân lô với diện tích mỗi ki-ốt khoảng 3m2, bên trên là mái bạc giăng phủ. Trải dài trong các ki ốt này là hàng loạt các quầy bán hàng vải, quần áo nằm san sát nhau.

Chị Nguyễn Thị H. một tiểu thương tại khu phố Bình Đường 2 bức xúc: “Nhà tôi bán quán ăn thì liên tục bị trật tự đô thị tới nhắc nhở xử phạt, thu gom đồ đạc. Trong khi đó, chính quyền lại lấy đường giao thông phân lô, kẻ vạch cho tiểu thương thuê thu tiền hàng tháng từ nhiều năm qua.

Các chủ kinh doanh ngang nhiên lấn chiếm hết con đường không bị xử lý mà còn được ưu tiên bán, không phải dẹp đường. Các cửa hàng lân cận, tiệm hàng, quán ăn không thuộc dạng đóng phí thì phải dẹp vào không được bày bán. Tôi nhiều lần phản ánh nhưng không nhận được câu trả lời” chị H chia sẽ.

Lòng đường bị chiếm hết, vỉa hè biến thành nơi đỗ xe khiến người tham gia giao thông qua đây rất khó khăn.

Theo tìm hiểu, giá mỗi lô được cho thuê ở khu vực này là 600.000 đồng/1 tháng và phải đóng tiền hằng tháng cho UBND phường An Bình. Chợ hoạt động từ hơn khoảng 12h trứa đến 22h khuya. Mặt hàng chủ yếu là quần áo, hàng may mặc, đồ trang sức, lưu niệm...

Bên cạnh đó, một số tiểu thương ở đây cho biết, để thuê được một ki ốt ở đây có giá như vậy cũng không hề rẻ.. Nhưng vì được chính quyền chấp thuận cho thuê nên tiểu thương yên tâm chấp nhận thuê lại để buôn bán mà không cần phải lo sợ.

Bức xúc về tình trạng vỉa hè, lòng đường bị “xẻ thịt” nhưng nhiều hộ dân sống trên đường hay gần những khu vực này không biết kêu ai, bởi chính quyền địa phương là chủ của những ki ốt này, dựng lên và cho người dân thuê lại để thu tiền.

Chị Nguyễn Thu Hà (người dân) bức xúc: “ tại đây có gần 200 ki ốt được dựng lên chính giữa tuyến đường, chiếm cả lối đi dành cho người và các phương tiện giao thông. Rác thải vứt bừa bãi ngay dưới lòng đường, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều khi muốn tìm được lối để vào nhà cũng mất đến vài phút”.

Người dân sống trong khu vực rất bức xúc nhưng không biết kêu ai

Liên quan đến vấn đề chính quyền địa phương phường An Bình “xẻ thịt” lòng đường để phân lô cho thuê ki ốt kinh doanh, ông Nguyễn Quốc Minh - Đội Trưởng đội Trật tự Đô thị, Thị xã Dĩ An thừa nhận có tình trạng trên tại địa bàn nhưng chưa nắm rõ.

Ông Minh cho biết, theo như chủ trương của Thị xã, đường số 2 và đường số 4 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình chỉ cho phép bán vào những ngày giáp Tết còn những ngày thường thì không được phép kinh doanh buôn bán. Còn việc UBND phường An Bình phân lô, kẻ vạch cho tiểu thương kinh doanh thu phí hàng tháng, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin trên.

Trước thực trạng trên, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Ẩn - Chủ tịch UBND phường An Bình - Thị xã Dĩ An - Bình Dương để làm rõ phản ánh của người dân về việc phường An Bình phân lô, kẻ vạch cho tiểu thương kinh doanh buôn bán có thu phí.. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ phía UBND phường An Bình.

Phununews.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nhật Nam

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/ho-bien-long-duong-thanh-ki-ot-cho-thue-de-kinh-doanh-175865/