'Hô biến' mì chính Trung Quốc thành hàng xịn của Nhật, lãnh án tù

Hám lợi, Nụ đã “hóa phép” biến mì chính của Trung Quốc thành hàng xịn của Nhật, đem đi tiêu thụ để kiếm lời bất chính.

Ngày 3/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Nụ (SN 1963, trú tại Long Biên, Hà Nội) về tội “Buôn bán hàng giả là lương thực”.

Bị cáo Nụ trước vành móng ngựa trong phiên tòa.

Theo nội dung truy tố, Nụ vốn là một tiểu thương buôn bán nhỏ ở chợ Thạch Bàn, Long Biên. Nhận thấy hai hãng bột ngọt “Ajinomoto” và “Miwon” được nhiều bà nội trợ tin dùng cùng với số lượng tiêu thụ rất lớn, Nụ nảy sinh ý định sẽ đóng gói giả hai hãng bột ngọt trên để bán kiếm lời.

Sau đó, Nụ đến chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) mua những bao tải đựng bột ngọt, ngoài bao bì có in chữ Trung Quốc rồi mua vỏ túi nilong nhãn mác “Ajinomoto” và “Miwon” theo các cỡ. Về nhà, Nụ dùng một cân đĩa để cân, đong, làm mỳ chính giả hai thương hiệu bột ngọt trên.

Nụ thực hiện việc “hóa phép” cho những bao tải bột ngọt Trung Quốc thành hàng xịn một cách bí mmật, không cho chồng con biết, vì sợ mọi người ngăn cản.

Tiếp đó, Nụ chào bán cho khách với giá rẻ hơn. Nếu có khách thắc mắc, thì Nụ nói đây là hàng khuyến mại thu mua được rẻ nên bán lại rẻ hơn so với giá bán trên thị trường.

Cũng chính vì tin tưởng lời của Nụ mà nhiều người đã mua về sử dụng của như mua buôn về bán lại. Còn việc người tiêu dùng có phát hiện ra đó là bột ngọt giả hay không thì Nụ cũng không hề hay biết và cũng không thấy mọi người phản ánh lại. Đến ngày 26/12/2015, khi Nụ bị bắt, mọi người mới tả hóa ra đó là hàng giả.

Cũng theo kết luận giám định của Công an TP Hà Nội, toàn bộ số bột ngọt mang nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon đã được đóng gói thu giữ tại nhà Lê Thị Nụ… khi đối chiếu với hàng thật đều không cùng một loại chất lượng và bao bì không cùng bản in tương ứng.

Số bột ngọt giả mà Nụ đã đóng gói lên tới gần 1.600 gói với tổng số tiền thu được từ việc tiêu thụ mì chính giả là 3,325 triệu đồng, lãi khoảng 687.000 đồng.

Tại tòa, Nụ cho rằng vì thiếu hiểu biết pháp luật nên mới phạm tội, Kết thúc phiên xét xử, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nụ 24 tháng tù về tội “Buôn bán hàng giả là lương thực” cho hưởng án treo.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/ho-bien-mi-chinh-trung-quoc-thanh-hang-xin-cua-nhat-lanh-an-tu-d15049.html