Hộ chiếu Việt Nam giảm 3 bậc, chỉ xếp hạng 77 thế giới

Theo báo cáo chỉ số Hộ chiếu do công ty tư vấn tài chính toàn cầu Arton Capital công bố mới đây, Việt Nam hiện xếp thứ 77 trong tổng số 193 quốc gia, giảm 3 bậc so với năm 2016.

Đây là báo cáo so sánh chỉ số Hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên và 6 lãnh thổ của Liên Hiệp Quốc.

Với vị trí xếp hạng thứ 77, Việt Nam đồng hạng với Guinea, Ấn Độ, Chad và Campuchia. Theo bảng xếp hạng này, công dân Việt Nam có thể đến 20 nước mà không cần xin visa và chỉ cần xin visa khi đến cửa khẩu của 29 nước.

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 77 trong bảng xếp hạng

Tại bảng xếp hạng này, hộ chiếu Singapore lần tăng 1 bậc, trở thành 1 trong hai hộ chiếu "quyền lực nhất thế giới", cùng hộ chiếu của Đức.

Theo đó, người Đức có thể đến 125 quốc gia không có thị thực, trong khi con số cho người có hộ chiếu Singapore là 122.

Ở vị trí thứ 3 là hộ chiếu các nước Mỹ, Anh và Hàn Quốc.

Hộ chiếu của Afghanistan "yếu" nhất thế giới, xếp thứ 93 trên bảng đánh giá, thấp hơn cả nước đang có chiến tranh là Syria.

Như vậy, công dân nước này chỉ được 24 quốc gia miễn visa hoàn toàn hoặc tới nơi mới xin visa.

Theo Châu Anh (Tổng hợp)/Reatimes

Nguồn Tiêu Dùng Plus: http://tieudungplus.vn/ho-chieu-viet-nam-giam-3-bac-chi-xep-hang-77-the-gioi-16733.html