Hồ Quỳnh Hương: 800 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung

(24h) - Buổi họp báo đấu giá 3 bức tranh của Hồ Quỳnh Hương tại khách sạn Horison – Hà Nội diễn ra trong không khí thân mật. Toàn bộ số tiền 800 triệu đồng từ việc bán 3 bức tranh được dành toàn bộ cho các nạn nhân đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề từ những cơn bão lớn đặc biệt là cơn bão số 9 vừa qua.

Ba tác phẩm tranh đá quý xuất hiện tại buổi họp báo đều được thực hiện từ những tác phẩm hội họa nổi tiếng trong đó có bức lên đến hàng trăm năm tuổi và tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Việt Nam. Chất liệu của toàn bộ các bức tranh này đều được thực hiện từ đá quý với những chi tiết, họa tiết tinh xảo nhưng vẫn giữ được nguyên bản giá trị thật của bức tranh. Hồ Quỳnh Hương và những khách hàng đã mua các bức tranh của cô Phát biểu mở màn buổi họp báo Chia sẻ tại buổi họp báo, Hồ Quỳnh Hương cho hay: Toàn bộ số tiền của việc bán tranh lần này tôi sẽ được đưa vào quỹ từ thiện Thiện Đức của - Diamond Noir Entertainment do chính cô làm giám đốc. Hồ Quỳnh Hương sẽ đến trực tiếp những vùng sâu nhất và xa nhất nơi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 để trực tiếp chia sẻ nỗi đang, những vất vả mà đồng bào miền Trung đã và đang phải gánh chịu. Tiền và quà sẽ được trao tận tay chứ không qua bất cứ một vai trò trung gian nào. Hồ Quỳnh Hương cũng chia sẻ, trước khi đêm họp báo này diễn ra, 2 trong số 3 bức tranh đã được đem bán: 1 trị giá 200 triệu đồng và 1 trị giá 400 triệu đồng. Trong lúc phân vân chưa biết sẽ bán bức tranh còn lại cho ai thì co gọi điện cho Hà Dũng, một người bạn, một người thầy của mình. Hà Dũng đã đồng ý nhận lời mua bức tranh này nhưng nhất định phải mua bằng được bức tranh có trị giá cao nhất: 400 triệu đồng. Cả Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương đều phải thỏa thuận và một người bạn giấu tên của cô đã đồng ý với điều đó. Bức tranh còn lại được công ty TNHH thương mại Tuấn Hường – Hà Nội mua. Nhạc sĩ Hà Dũng luôn là người thầy tận tâm của cô Cô ca sĩ họ Hồ chia sẻ về lí do trong tình thế cấp bách lại nhờ đến sự trợ giúp của Hà Dũng: Trước đây, anh Hà Dũng từng nói dù có bất kì lúc nào cần người nhạc sĩ, người thầy này sẽ tận tình giúp đỡ. Chính vì điều đó mà Hà Dũng nhận lời mua tranh. Tuy nhiên, tại buổi họp báo một điều khiến báo giới bất ngờ đó là chính nhạc sĩ Hà Dũng đã trao tặng lại chính bức tranh này cho Hồ Quỳnh Hương để cô tổ chức một phiên đấu giá khác với hy vọng nhận được giá trị tài sản cao hơn bổ sung vào quỹ từ thiện. Cũng tại buổi họp báo, cô ca sĩ của Bức thư tình thứ hai tâm sự thêm: Việc tổ chức bán những bức tranh để gây quỹ từ thiện được thực hiện trong một thời gian gấp rút. Tuy nhiên, trước khi thực hiện sao lại 3 bức tranh này bằng chất liệu đá quý cô đã nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia, tìm kiếm nhiều đối tác tin cậy để thực hiện các tác phẩm. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí, cô chia sẻ rằng 3 tác phẩm này sẽ chỉ được chép lại đúng 1 lần, 1 bản để đảm bảo những người sở hữu chúng thấy được giá trị của tác phẩm. Một số hình ảnh của Hồ Quỳnh Hương tại buổi họp báo: Hồ Quỳnh Hương phát biểu tại họp báo... ... và nhiệt tình trả lời câu hỏi của báo giới Hà Dũng phát biểu tại họp báo Hồ Quỳnh Hương - Hà Dũng chụp hình bên bức tranh mà Hà Dũng đã mua Cô ca sĩ Vũ điệu hoang dã tươi tắn tại buổi họp báo Và giới thiệu nguồn gốc của từng bức tranh

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/73/257364/ho-quynh-huong-800-trieu-ung-ho-dong-bao-mien-trung.24h