'Hổ Syria' vác súng phóng tên lửa của Nga đi săn khủng bố ở Hama

Lực lượng "Hổ Syria" gần đây đã được trang bị những vũ khí tiên tiến của Nga để tăng cường cuộc chiến chống khủng bố ở Bắc Hama.

Dẫn đầu bởi Chuẩn tướng Soheil al-Hassan, "Hổ Syria" từ trước tới nay vẫn luôn được coi là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Syria. Mới đây, lực lượng này như "hổ mọc thêm cánh" khi được trang bị thêm bệ phóng tên lửa RBG 40mm và súng trường AK-74 của Nga.

"Hổ Syria" vác súng phóng tên lửa của Nga đi săn khủng bố ở Hama

Quân đội Syria cũng đang sử dụng thiết bị và hệ thống chống trộm điện tử tiên tiến để làm tắc nghẽn sóng radar máy bay do thám không người lái của khủng bố.

Máy bay chiến đấu của chính phủ đã tập trung ở phía Bắc Hama tấn công các vị trí của phiến quân Tahrir Al-Sham Hay'at để lực lượng đồng minh với chính phủ Syria được nghỉ ngơi sau một thời gian dài liên tục chiến đấu chống khủng bố ở miền Nam Idlib.

Tên lửa và pháo binh Syria đã bắn phá ác liệt vào các trung tâm tập trung của phiến quân khủng bố tại khu vực quanh khu định cư al-Masaseneh và al-Zalaqiyat, phá hủy 22 xe quân sự, 5 xe tăng và xe BMP, tiêu diệt và làm bị thương số lượng lớn tay súng khủng bố.

Phiến quân cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của các lực lượng ủng hộ chính phủ để làm chậm lại sự tiến công của quân đội ở Bắc Hama và trì hoãn hoạt động chống khủng bố ở Idlib.

Trước đó, báo cáo quân sự nói rằng các nhóm khủng bố ở Syria đã sử dụng tên lửa chống tăng TOW của Mỹ để nhắm mục tiêu vào thiết giáp của lực lượng chính phủ Syria.

Tùng Bách (theo Fars News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ho-syria-vac-sung-phong-ten-lua-cua-nga-di-san-khung-bo-o-hama-d98111.html