Hồ Tây ngập rác thải sau khi nhà nổi bị cưỡng chế di dời

Hiện xung quanh bờ và khu vực các nhà nổi, du thuyền ở Hồ Tây (Hà Nội) sau khi bị cưỡng chế, di dời đang ngập rác thải, bùn nước đen ngòm...

Ghi nhận của Kiến Thức ngày 11/3, xung quanh bờ Hồ Tây - lối đi vào các nhà nổi trước đây hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao du lịch, vui chơi giải trí ở Hồ Tây..., sau khi bị lực lượng chức năng cưỡng chế, phá dỡ (cưỡng chế từ ngày 23/2), thì hiện nay đang ngổn ngang gạch đất, bê tông...

Nhiều chậu cây cảnh, gạch đá bê tông, chai lọ... vẫn đang nằm ngổn ngang ở bờ Hồ Tây sau khi nhà nổi, du thuyền phá dỡ di dời.

Cảnh tượng nhếch nhác.

Gạch đá, bê tông sau khi phá dỡ nhà nổi, du thuyền vẫn chưa được các đơn vị liên quan đến thu dọn.

Tại khu vực (từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi), sau khi nhà nổi, du thuyền di dời thì đống bùn đất đen ngòm, hôi thối, ruồi nhặng bâu kín "lộ thiên".

Nhiều đống bùn đất khác cũng bắt đầu lộ ra, nước thì đen ngòm xung quanh các nhà nổi chưa di dời.

Một chiếc thiên nga đạp nước bị hỏng vẫn nằm chìm một nửa dưới nước.

Rác thải tù đọng lại xung quanh khu vực bờ Hồ Tây đường Nguyễn Đình Thi bốc mùi hôi thối.

Cỏ dại mọc cao, um tùm ở bãi bồi gần các du thuyền, nhà nổi hoạt động trước kia.

Trong khi đó, chủ của các du thuyền, nhà nổi tận dụng vỉa hè làm chỗ để các vật dụng, đồ đạc và treo biển bán đồ cũ.

Bàn ghế vứt ngổn ngang dọc bờ Hồ Tây ven đường Nguyễn Đình Thi trông rất phản cảm.

Do trong quá trình phá dỡ, di dời nhà nổi, du thuyền khiến một số đoạn thành tường của Hồ Tây bị tác động dẫn đến hư hỏng.

Nhiều đoạn thành tường còn bị rạn nứt kéo dài.

Nhiều người dân sinh sống xung quanh khu vực Hồ Tây mong muốn Hà Nội nhanh chóng tổ chức dọn dẹp rác thải, nạo vét ở khu vực di dời nhà nổi, du thuyền Hồ Tây để trả lại môi trường sạch sẽ cho nơi đây.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ho-tay-ngap-rac-thai-sau-khi-nha-noi-bi-cuong-che-di-doi-838110.html