Hỗ trợ 190 tỉ đồng xử lý các dự án cấp bách phòng, chống lụt bão

* Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

QĐND - Tại Công văn số 1911/TTg- KTN, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Tài chính trích 190 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2009 để hỗ trợ xử lý các dự án cấp bách, phục vụ phòng, chống lụt bão. Theo đó, hỗ trợ Dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm khu vực Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang là 60 tỉ đồng; Dự án chống sạt lở, tu bổ tuyến đê Tả sông Đáy tỉnh Hà Nam là 50 tỉ đồng; Dự án kè sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long là 60 tỉ đồng; Dự án kè, đường phía Đông sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình là 20 tỉ đồng. Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch ngân sách hằng năm cho các tỉnh để đầu tư các dự án nêu trên. Riêng Dự án kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long chỉ đầu tư những đoạn cấp bách, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận; Dự án kè, đường phía Đông sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng kè bảo vệ bờ sông. Ngày 21-10, vùng áp thấp ở phía Đông Nam vịnh Bắc Bộ Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, chiều 20-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 40km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10km, suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 21-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 108,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km/giờ). Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Quản lý chặt chẽ tàu, thuyền ra khơi Ngày 20-10, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương - Văn phòng ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện gửi Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và một số bộ, ngành liên quan đề nghị tiếp tục thực hiện các công điện trước đây, đặc biệt là quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; kiểm đếm phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (được xác định là vùng biển từ phía Bắc vĩ tuyến 16,0 đến phía Nam vĩ tuyến 20,0). Bộ Công Thương kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ việc xả lũ của các hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn, tránh gây ngập lụt cho vùng hạ du. Đà Nẵng: Khởi công xây dựng Trung tâm phòng, chống bão lụt Ngày 20-10, tại phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trung tâm phòng, chống bão lụt Đà Nẵng. Đây là công trình được tài trợ bởi Bộ tư lệnh Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) với tổng kinh phí 441.830 USD. Công trình có tổng diện tích 1.050m2, kết cấu nhà 3 tầng, tổng diện tích sàn 823,37m2, khung bê tông cốt thép chịu lực; được thiết kế, thi công, giám sát và bàn giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Được biết, khi đưa vào sử dụng Trung tâm sẽ góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn, chủ động đối phó, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai một cách hiệu quả. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 7-2010. HÙNG HƯƠNG, TIẾN DŨNG và PHƯƠNG CHI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/24/24/92686/Default.aspx