Hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở Khánh Hòa

Đến 18 giờ tối 18/8, gia đình vẫn đang tiến hành tổ chức khâm liệm và lo hậu sự cho 6 nạn nhân xấu số trong vụ nổ ở Khánh Hòa.

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong

Sau khi tiến hành xong việc khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao lại hiện trường để gia đình tổ chức khâm liệm cho 6 người chết tại ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Danh tính của 6 nạn nhân đã được được xác định là Bo Bo Xếp (35 tuổi), Cao Thị Thanh Vân (4 tuổi), Cao Hoàng Phi (3 tuổi), Mấu Minh Ngữ (3 tuổi), Mấu Quốc Dương (63 tuổi), Mấu Minh Nghĩa (9 tuổi).

Nạn nhân bị thương nặng là ông Bo Bo Sượng (55 tuổi) bị mất 1/3 cẳng chân phải, mù 2 mắt đang trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, anh Xếp, em Vân, em Phi là con ông Sượng. Cháu Nghĩa, cháu Ngữ là con anh Xếp. Còn ông Dương là bố vợ của anh Xếp. Tất cả các nạn nhân cùng trú tại thôn Tà Lương (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn, Khánh Hòa).

Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa và Ban chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đồng thời hỗ trợ với số tiền 14 triệu đồng.

LÊ KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ho-tro-ban-dau-cho-cac-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-no-o-khanh-hoa-post200616.html