Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ ô tô đối đầu xe khách

(Công lý) - Ngày 17/7, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên, cũng như hỗ trợ các nạn nhân trong vụ ô tô đối đầu xe khách khiến 5 người thương vong hôm 14/7 vừa qua.

Theo đó, chiều 17/7, ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo thành phố đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 14/7.

Tại đây, ông Dũng chia sẻ với gia đình , cũng như các nạn nhân về sự cố TNGT ngoài mong muốn này và hỗ trợ cho mỗi nạn nhân vụ TNGT 1 triệu đồng/người.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 14/7.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT Đà Nẵng và ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban ATGT Đà Nẵng cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho 4 nạn nhân mỗi người 2 triệu đồng. Ban ATGT Đà Nẵng cũng gửi hỗ trợ đến gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn này 5 triệu đồng.

Hiện, 4 nạn nhân này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài nạn nhân Ngô Thị Hồng Thuận đã được mổ, các nạn nhân còn lại cũng đã tỉnh táo, qua cơn nguy kịch và sẽ được xếp lịch mổ vào tuần tới.

Như Báo Công lý đã thông tin, sáng 14/7, tại đường Hoàng Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Đình Khánh (SN 1976, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe khách mang BKS 75B - 006.71 lưu thông trên đường Trường Sa theo hướng Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam), khi đến trước khách sạn Sandy beach (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thì xảy ra va chạm cực mạnh với ôtô con mang BKS 43A - 064.34 do anh Lê Ngọc Trung (SN 1994, trú TP. Hội An) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Cú đâm trực diện khiến 5 người trên xe chiếc xế hộp bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng. Đến 12 giờ trưa ngày 14/7, anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1995, trú xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tử vong.

4 nạn nhân bị thương nặng còn lại gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú Phong Khuê, Bắc Ninh), chị Ngô Thị Hồng Thuận (SN 1995), chị Vũ Hồng Nhung (SN 1995, cùng trú Hiệp Hòa, Bắc Giang) và tài xế Lê Ngọc Trung được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/ho-tro-cac-nan-nhan-trong-vu-o-to-doi-dau-xe-khach-163706.html