Hỗ trợ mọi mặt thanh niên khởi nghiệp

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng tại hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2017, diễn ra ngày 14/6, tại Thái Bình.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 cần chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Ảnh: T.N.

Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh, thành Đoàn trong cụm đã đạt nhiều kết quả trong việc nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; nhiều cách làm hay trong công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận trong thanh thiếu niên; chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thúc đẩy hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp với 1.150 thanh niên chậm tiến được các cơ sở đoàn giúp trở nên tiến bộ; hơn 243 nghìn thanh niên được tư vấn hướng nghiệp; hơn 6 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm.

Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong thanh niên đã được các tỉnh, thành Đoàn đẩy mạnh. Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức nhiều ngày hội, diễn đàn, tọa đàm về khởi nghiệp như: Ngày hội Sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp cấp thành phố; Hội thảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Diễn đàn gặp gỡ Đại sứ Hoa Kỳ và Học viện Công nghệ Massachusetts - Thương mại hóa nghiên cứu khoa học công nghệ trong môi trường đại học... Thành Đoàn đã thành lập các mô hình khởi nghiệp; liên hệ với đầu mối trong việc hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp; thành lập các trung tâm, trụ sở làm việc để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức giao lưu “Chia sẻ khát vọng Sáng tạo khởi nghiệp”; kết nối các nguồn lực hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, lập nghiệp; rà soát, đánh giá tình hình quản lí, sử dụng vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên. Tổng dư nợ nguồn vốn vay trực tiếp hỗ trợ thanh niên do Đoàn thanh niên quản lý tính đến hết tháng 4/2017 là gần 163 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị thời gian tới các tỉnh, thành Đoàn cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện và chuẩn bị đại hội Đoàn tỉnh. Các đơn vị cần quan tâm tới xây dựng báo cáo chính trị đại hội để đảm bảo tính thực tiễn, nhu cầu của ĐVTN và chọn việc đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của địa phương. Các tỉnh, thành Đoàn quan tâm triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè an toàn, hiệu quả, bền vững; tổ chức tốt việc sinh hoạt hè cho đoàn viên, thanh niên, đội viên ở địa bàn dân cư; tập trung các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

“Các tỉnh, thành Đoàn nghiên cứu kế hoạch, chương trình khởi nghiệp và báo cáo, tham mưu thêm về việc thành lập Quỹ khởi nghiệp nhằm hỗ trợ tốt về vốn cho thanh niên. Đồng thời, cần quan tâm đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm cho thanh niên trong khởi nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu, không gian khởi nghiệp hỗ trợ thanh niên”, anh Dũng lưu ý.

Thành lập 1.068 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế

Cùng ngày, tại Kiên Giang, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017 Cụm Đồng bằng sông Hậu, dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương.

Điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp bộ đoàn trong cụm đã đăng ký, đảm nhận, triển khai 23 công trình thanh niên cấp tỉnh, 598 công trình thanh niên cấp huyện, 3.615 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

Đặc biệt, trong toàn cụm đã có 427 Đoàn xã, phường, thị trấn thành lập được 1.068 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, tập hợp được 7.640 thành viên tham gia câu lạc bộ. Các tỉnh, thành đoàn trong cụm đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết định thành lập các Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị 6 tháng cuối năm 2017, Cụm Đồng bằng sông Hậu tập trung công tác đại hội Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo theo tiến độ chung, trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác nhân sự; đồng thời phải có trách nhiệm trong việc góp ý xây dựng các văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Cụm sông Hậu cần triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017 an toàn, hiệu quả và bền vững, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ; tổ chức sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư cho đoàn viên, đội viên…

Xuân Tùng - Tường Lam

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/ho-tro-moi-mat-thanh-nien-khoi-nghiep-1158505.tpo