Hỗ trợ nạn nhân bom mìn phục hồi chức năng
QĐND - Giúp các nạn nhân bom mìn hòa nhập với cộng đồng là công việc thiết thực nhằm giúp họ có được sự quan tâm chăm sóc về y tế, được tiếp cận với điều kiện khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng ngày càng tốt hơn. Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, thời gian qua Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số hoạt động trợ giúp nạn nhân bom mìn đạt kết quả thiết thực. Trong năm 2012, Cục Bảo trợ xã hội đã tiến hành khảo sát, xây dựng thí điểm trung tâm y tế cấp xã hỗ trợ nạn nhân bom mìn phục hồi chức năng tại 23 xã thuộc 13 tỉnh, thành phố bị ô nhiễm bom mìn. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Cục Bảo trợ xã hội đã phối hợp với Vụ Quốc phòng-An ninh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hỗ trợ, hướng dẫn 7 tỉnh gồm: Đắc Nông, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Hưng Yên tiến hành xây dựng thí điểm nâng cấp 7 trạm y tế cấp xã để hỗ trợ nạn nhân bom mìn.
Trong năm 2013, cùng với hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị 22 mô hình trạm y tế cấp xã ở những địa phương bị ô nhiễm bom mìn, có số lượng người bị tai nạn bom mìn cao. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và mở rộng quy mô, cơ sở vật chất các trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật, trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật và cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đồng thời hỗ trợ 7 cơ sở cung cấp dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, cơ sở điều dưỡng thương binh và người có công, cơ sở bảo trợ xã hội được nâng cấp, mở rộng quy mô, mua sắm trang bị ngày càng hiện đại…
Hỗ trợ nạn nhân bom mìn phục hồi chức năng là hoạt động thiết thực giúp đỡ họ có thêm sức khỏe, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời tạo cho họ cơ hội được học tập, lao động, đóng góp tích cực cho xã hội. Từ hiệu quả của các mô hình đã triển khai, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trương tiếp tục nghiên cứu, đánh giá chất lượng, hiệu quả để đầu tư xây dựng trên diện rộng. Trong điều kiện nguồn ngân sách để triển khai mô hình còn hạn chế, bộ cần xác định rõ lộ trình, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và nên ưu tiên cho những địa phương bị ô nhiễm bom mìn mức độ cao, những nơi vùng sâu, vùng xa, điều kiện giao thông, y tế còn nhiều khó khăn. Nhu cầu triển khai công tác việc hỗ trợ nạn nhân bom mìn là rất cao, cần có số lượng trang bị, vật chất và nguồn kinh phí lớn bảo đảm nhiều, do vậy, cùng với sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, cần huy động sự chung tay góp sức của xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức trong nước và quốc tế cùng tham gia…
VŨ XUÂN