Hỗ trợ nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

(VOV) - Bước đầu, UBND huyện Gò Dầu, Tây Ninh hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị chết là 3 triệu đồng, mỗi người bị thương nặng là 1 triệu đồng.

Như tin đã đưa, sáng sớm 27/5, xe khách chở giáo viên cùng gia đình Trường THPT Trần Quốc Đại, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đi nghỉ mát ở Nha Trang bị lật khi tránh xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận. Vụ tai nạn xảy ra đã làm thầy giáo Trần Tuấn Anh cùng vợ Đặng Thị Tâm (29 tuổi) và con gái 10 tháng tuổi thiệt mạng, 15 người bị thương. Sáng 28/5, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, huyện ủy và UBND huyện Gò Dầu đã đến chia buồn gia đình 3 nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, 3 người bị thương nặng đã chuyển về điều trị tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM ngày 28/5; chỉ còn 1 người bị thương nặng do dập lá lách và tràn dịch màng phổi vẫn điều trị tại Ninh Thuận. Những người bị thương nhẹ được Bệnh viện huyện Gò Dầu kiểm tra lại sức khỏe và điều trị tiếp. Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh đã cùng với gia đình chăm sóc những người bị thương nặng; đồng thời vận động trong các nhà trường quyên góp ủng hộ các nạn nhân./. PV

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/ho-tro-nan-nhan-vu-tai-nan-giao-thong-nghiem-trong/20105/145099.vov