Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên sẽ chạy tàu trước tháng 10 năm 2020

TPHCM quyết tâm hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và chạy tàu thử nghiệm trước tháng 10.2020.

Đường hầm tuyến metro số 1 nối ga Ba Son và ga Nhà hát thành phố. Ảnh: M.Q

Sáng 12.2, TPHCM tổ chức lễ ra quân đầu năm thi công trở lại tuyến metro số 1 sau thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019.

Theo ông Bùi Xuân Cường - Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), trong năm 2018, tuyến metro số 1 gặp nhiều khó khăn vì vấn đề điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. Việc giải ngân vốn tại các gói thầu chậm trễ gây khó khăn trong thi công.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa Ban Quản lý và các Sở, ngành liên quan chưa sát sao và các yếu tố chủ quan từ yếu tố nội lực của nhà thầu và chủ đầu tư...

Vì nhiều lý do như trên nên mục tiêu đặt ra cho dự án metro số 1 phải đạt là 65% tiến độ trong năm 2018, nhưng thực tế chỉ đạt được 62%.

Theo ông Bùi Xuân Cường, trong năm 2019 ban đặt mục tiêu thi công tuyến metro số 1 đạt 18% tiến độ, nâng tiến độ chung của dự án metro số 1 lên 80%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến lì xì cho công nhân thi công tuyến metro số 1 để khích lệ tinh thần.

Về nguồn vốn, theo ông Cường, hiện các bộ ngành, TPHCM đang nỗ lực hoàn thành thủ tục pháp lý cho việc điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến metro số 1 để có thể sớm sử dụng nguồn vốn tiếp theo triển khai dự án.

Trong thời gian chờ đợi việc hoàn tất thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư để được cấp vốn tiếp theo, ông Cường cho hay trong năm 2019 đã kiến nghị UBND TPHCM tiếp tục tạm ứng thêm 2.200 tỉ đồng để triển khai dự án.

Phát biểu tại buỗi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, năm 2019, thành phố quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 1. Ông Tuyến tin tưởng với sự quyết tâm của toàn thành phố cùng sự chuyên nghiệp và nỗ lực của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân thì dự án metro số 1 sẽ hoàn thành cơ bản và đi vào vận hành thử nghiệm trước tháng 10 năm 2020.

Tuyến metro số 1 đã hoàn thành 62% tiến độ.

Vấn đề về vốn, ông Trần Vĩnh Tuyến khẳng định hoàn toàn yên tâm vì thành phố có ứng ra vài nghìn tỉ cũng không phải vấn đề lớn. Ông Tuyến cho biết, Chính phủ đã họp và giao cho các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ để duyệt giải ngân theo hiệp định vay của thành phố với các đối tác. Khi đó thành phố sẽ có kinh phí để thực hiện dự án metro số 1.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tuyen-metro-ben-thanh--suoi-tien-se-chay-tau-truoc-thang-10-nam-2020-656898.ldo