Hòa Bình: Biệt phủ cực lớn xây trái phép trên đất nông nghiệp?

Một khu biệt thự nguy nga lộng lẫy được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp khiến người dân xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bức xúc.

Sử dụng sai mục đích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp

Theo phản ánh của người dân xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) trong vài năm gần đây, một khu nhà với nhiều công trình nguy nga, lộng lẫy rộng hàng chục ngàn m2 được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp, đất ao thôn Gò Bài.

Khu “biệt phủ” trên có nhiều ngôi nhà kiên cố, có sân tennis, bể bơi,...và quanh năm kín cổng cao tường. Thế nhưng, không hiểu tại sao cơ quan chức năng không xử lý, dù biệt phủ kia được xây dựng trên diện tích đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Người dân địa phương cũng cho biết, biệt phủ trên được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp và đất khai hoang dùng để tăng gia sản xuất. Chỉ có một phần là diện tích đất ở nông thôn. Diện tích đất trên được chủ nhà thu gom của người dân trong vùng với tổng diện tích gần 10 nghìn m2.

“Chúng tôi ở đây đã lâu nên biết chắc đây là đất nông nghiệp và đất vườn, không hiểu sao chủ đất lại có thể xây dựng được biệt phủ lớn như vậy. Liệu có sự khuất tất, hay bao che của địa phương trong chuyện này không”, một người dân đặt nghi vấn.

Theo quan sát, khu nhà được xây tường bao kín toàn bộ, cổng và tường bao được bố trí nghiêm ngặt với 2 lớp được xây bằng đá ong, bên ngoài là hệ thống kênh nước. Bên trong, khu biệt phủ với nhiều ngôi nhà, nhà sàn đẹp lộng lẫy; sân vườn có hàng trăm chủng loại cây “khủng” với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích được cho là đất nông nghiệp đã được đào thành ao lớn để trữ nước, thả cá…lên tới hàng nghìn m2. Các phần diện tích còn lại được sử dụng để trồng cây ăn quả, cây lâu năm…

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu nhà trên là của ông Lê Công, hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).

Yêu cầu hoàn trả nguyên trạng diện tích vi phạm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Vũ Chi - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trước vụ việc khu nhà của gia đình ông Lê Công sử dụng sai mục đích hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại thôn Gò Bài, xã Hòa Sơn.

Ông Chi cho biết, trước đó gia đình ông Lê Công đã mua lại 03 thửa đất của các gia đình khác trong thôn, sau đó tiến hành hợp thửa với tổng diện tích là 9.983 m2, trong đó có 600 m2 đất ở.

Hiện tại, gia đình ông Lê Công đã xây dựng 1 nhà gỗ, 1 nhà sàn và nhà kho, sân vườn; xung quanh xây dựng tường bao toàn bộ khu đất.

Sau khi có thông tin phản ánh, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu UBND xã Hòa Sơn lập biên bản, ra quyết định xử phạt đối với những vi phạm của hộ gia đình ông Lê Công; đồng thời yêu cầu hoàn trả hiện trạng của trên 2.000 m2 đất nông nghiệp đã bị chuyển đổi trái phép thành đất ao.

Ông Chi cũng thừa nhận, để xảy ra sự việc trên, kéo dài trong nhiều năm nhưng không kiểm tra, xử lý kịp thời là do UBND xã buông lỏng quản lý; đồng thời đây cũng là trách nhiệm của UBND huyện, trực tiếp là Chủ tịch huyện do quản lý chưa sâu sát, kiểm tra thường xuyên…

Bên cạnh đó, ông Hoàng Công Phủ - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cũng thừa nhận, do thiếu sót trong quản lý nên không kiểm tra, xử lý kịp thời phần diện tích vi phạm trên.

Mặc dù vụ việc diễn ra tại địa bàn xã quản lý, kéo dài trong nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận…nhưng khi PV đề cập tới công tác kiểm tra, xử lý, ông Phủ cho rằng, do mới nhận được văn bản chỉ đạo từ huyện Lương Sơn nên chưa tiến hành xử lý!?

Ông Phủ cũng cho biết, do đã quá thời hiệu xử lý vi phạm hành chính nên UBND xã Hòa Sơn sẽ có báo cáo gửi UBND huyện Lương Sơn về việc không tiến hành xử phạt mà chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

“Trong tuần này sẽ ra văn bản kiên quyết yêu cầu hộ gia đình ông Lê Công phải hoàn trả hiện trạng phần diện tích vi phạm”, Ông Phủ khẳng định.

Cho dù đã muộn, nhưng dư luận địa phương vẫn đang rất mong chờ sự vào cuộc, công bằng khi xử lý, giải quyết các vấn đề tồn tại, vi phạm tại đây.

Thu Hiền

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/hoa-binh-biet-phu-cuc-lon-xay-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep_n21171.html