Hóa chất Đức Giang (DGC): Lãi quý 1/2024 thấp kỷ lục, có hơn 9.500 tỷ đồng tiền mặt

Lãi ròng của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu DGC) trong quý 1/2024 đã giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, chạm mức thấp nhất trong 10 quý trở lại đây.

Hóa chất Đức Giang cho biết giá bán phốt pho vàng và Axit Photphoric tiếp tục giảm trong quý 1/2024.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu DGC - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, Hóa chất Đức Giang thu về 704 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 10 quý trở lại đây, kể từ quý 4/2021, của tập đoàn hóa chất này.

Ban lãnh đạo Hóa chất Đức Giang cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 giảm chủ yếu là do giá bán phốt pho vàng và Axit Photphoric (H3PO4) tại thị trường trong nước lẫn thế giới cùng giảm; trong khi đó, giá vốn vẫn neo cao. Phốt pho vàng và Axit Photphoric hiện là hai sản phẩm chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong kết quả kinh doanh của Hóa chất Đức Giang.

Năm nay, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.202 tỷ đồng, tăng 4,6% so với mức thực hiện năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 4,4%, còn 3.100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý 1/2024, tập đoàn này thực hiện được 23,4% kế hoạch doanh thu và 22,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 14.500 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, biến động mạnh nhất phải kể đến là tiền và tương đương tiền, giảm 90% so với đầu năm, còn 113 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hóa chất Đức Giang hiện đang có khoản tiền gửi ngắn hạn gần 9.500 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hóa chất Đức Giang từng cho biết, mặc dù sở hữu lượng tiền “khủng”, tập đoàn sẽ không đầu tư trái phiếu hay bất động sản khu công nghiệp.

Thay vào đó, Hóa chất Đức Giang sẽ sử dụng số tiền này để chuẩn bị cho các dự án quan trọng sắp tới, đặc biệt là dự án Bauxite - Nhôm tại tỉnh Đắk Nông. Dự án này có quy mô khai thác khoảng 14,4 triệu tấn quặng bauxite/năm, kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của Hóa chất Đức Giang trong vòng 30 - 40 năm nữa.

Bên cạnh đó, vào tháng 6 tới đây, Hóa chất Đức Giang sẽ chi 500 tỷ đồng để xây dựng dự án tổ hợp Nhà máy Xút Chất dẻo Nghi Sơn tại Khu công nghiệp Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Các sản phẩm chính của dự án này là NaOH, nhựa PVC, chất diệt khuẩn Chloramin B, nước tẩy Javen 10%...

Hóa chất Đức Giang cho biết, nhiều sản phẩm đầu ra của dự án này là những loại hóa chất mà nguồn cung trong nước hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Hiện nhiều tổ chức tài chính nhận định, sau năm 2023 đầy khó khăn, hoạt động kinh doanh của Hóa chất Đức Giang sẽ dần phục hồi trở lại, đặc biệt là kể từ nửa cuối năm nay khi hoạt động sản xuất chất bán dẫn trên toàn cầu tăng tốc, giúp nhu cầu về phốt pho vàng tăng lên.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/hoa-chat-duc-giang-dgc-lai-quy-12024-thap-ky-luc-co-hon-9500-ty-dong-tien-mat-120109.htm