Hòa đàm Syria vẫn diễn ra dù phe đối lập không tham dự

Ngày 15-3, người đứng đầu phái đoàn Nga tham gia hòa đàm về Syria, Alexander Lavrentiev cho biết, sự vắng mặt của phe vũ trang đối lập tại Syria không làm giảm đi tầm quan trọng của cuộc đàm phán tại thủ đô Astana (Kazakhstan) ngày 14-3 vì các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn mà không cần thiết sự có mặt của lực lượng này.

Quảng cảnh cuộc hòa đàm về Syria tại Astana. Ảnh: Astana Times.

Tuyên bố được đưa ra sau khi các lực lượng đối lập kêu gọi trì hoãn đàm phán do Nga bảo trợ tại Kazakhstan. Theo ông Lavrentiev, các cuộc đàm phán vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch và các bên sẽ thảo luận về việc củng cố lệnh ngừng bắn và trao đổi tù nhân… nhằm tạo cơ sở cho một vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23-3.

Phương Chi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/864457/hoa-dam-syria-van-dien-ra-du-phe-doi-lap-khong-tham-du