Hòa điên rồ trước Celtic, Man City đứt mạch toàn thắng cùng Pep Guardiola

Chuỗi trận toàn thắng của Pep Guardiola cùng Man City đã phải dừng lại ở con số 10 sau khi đội bóng nước Anh có màn chia điểm kịch tính trước Celtic trong trận cầu có tới 6 bàn thắng tại Glasgow, mà nhân vật trung tâm chính là Raheem Sterling, học trò cũ của HLV Brendan Rodgers.

Man City và Celtic chia điểm trong trận cầu 6 bàn thắng

Đang có phong độ cao với chuỗi 10 trận toàn thắng trên tất cả mặt trận cùng tân HLV Pep Guardiola, Man City được dự đoán sẽ có trận đấu dễ dàng dù phải làm khách trước Celtic, đội bóng đã thất bại 0-7 trước Barcelona ở lượt mở màn. Tuy nhiên, đại diện Premier League lại có kết quả không như mong đợi sau màn rượt đuổi tỷ số vô cùng điên rồ để khép lại trận đấu bằng trận hòa 3-3.

Bước vào trận đấu này, HLV Pep Guardiola vẫn bố trí ra sân bộ khung quen thuộc. So với trận thắng Swansea cuối tuần qua, Man City có sự thay đổi đáng chú ý là Nolito đá thay Kevin de Bruyne do chấn thương, còn John Stones được nghỉ và Aleksandar Kolarov đẩy vào đá cặp trung vệ cùng Otamendi.

Trong khi đội bóng của Pep Guardiola chưa kịp "nóng máy" để áp đặt lối chơi lên đối thủ như những trận trước thì với lợi thế sân nhà, Celtic lại nhập cuộc quá tự tin và vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 3. Moussa Dembele là người ghi bàn trong tình huống dàn xếp đá phạt khá bài bản của Celtic.

Moussa Dembele đưa đội nhà vươn lên dẫn bàn ở ngay phút thứ 3

Trong bối cảnh John Stones không ra sân, Man City khá bối rối trong những pha phòng ngự bóng bổng. Phút thứ 6, cũng từ tình huống tương tự, Kolo Toure đã có cơ hội dứt điểm cận thành. Rất may, thủ thành Bravo đã phản xạ kịp thời.

Khi đội nhà đang hưng phấn thì Man City cũng chẳng nao núng và họ nhanh chóng tìm được bàn quân bình tỉ số ở phút 12. Cú dứt điểm từ xa của Kolarov đập người hậu vệ Celtic, đổi hướng tới vị trí của Fernandinho. Trong thế đối mặt với thủ môn, tiền vệ người Brazil đã không bỏ lỡ cơ hội.

Fernandinho quân bình tỉ số 1-1 ở phút 12

Tưởng như mọi chuyển đã đơn giản với các học trò của HLV Pep Guardiola, nhưng cựu HLV Liverpool, Brendan Rodgers đã tỏ ra am hiểu các đội bóng Anh khi cho Celtic chơi đôi công sòng phẳng và tới phút 20, sân Celtic Park lại được dậy sóng. Từ đường chọc khe của Rogic, Tierney có cú căng ngang khiến nỗ lực cản phá của Sterling khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ thành Bravo ở góc hẹp. 2-1 cho Celtic.

Sterling đá phản khiến Man City bị vượt lên

Tuy nhiên, Man City cũng chỉ mất 8 phút sau để san bằng tỷ số và học trò cũ của Brendan Rodgers ở Liverpool đã lập công chuộc tội. Từ đường chọc khe của David Silva, Sterling bình tĩnh ngoặt bóng, trước khi dứt điểm tung lưới đội bóng Scotland.

Sterling lập công chuộc lỗi bằng bàn quân bình tỉ số 2-2

Ngay đầu hiệp 2, những người hâm mộ lại chứng kiến bàn thắng. Lần thứ 3 trong trận đấu này, Celtic vượt lên dẫn trước. Phút 47, từ đường tạt bóng bên cánh trái, Kolarov mắc sai lầm tai hại với pha đỡ bóng hụt, tạo điều kiện cho Dembele hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm tung lưới Man City.

Dembele lần thứ 3 đưa Celtic vươn lên dẫn bàn ở đầu hiệp 2

Tuy vậy, một lần nữa, Man City cho thấy bản lĩnh của mình khi san bằng tỷ số 3-3 ở phút 55. Từ đường chuyền của David Silva, Sergio Aguero đã dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Gordon đã xuất sắc đẩy bóng bật ra đúng vào vị trí của Nolito và tân binh của Man City đã đệm bóng tung lưới Celtic.

Nolito ấn định tỉ số 3-3 ở phút 55

Sau bàn thua này, Celtic đã chủ động chơi chậm lại. Họ chủ trương phòng ngự số đông để ngăn cản Man City. Điều đó khiến cho Man "xanh" cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Celtic đã thành công với đấu pháp này khi cầm chân Man City với tỷ số 3-3, còn HLV Pep Guardiola cũng tỏ ra quá quan tâm đến chuyến làm khách trước Tottenham vào cuối tuần này nên chấp nhận lần đầu tiên bị chia điểm ở Man City.

Với kết quả này, HLV Pep Guardiola không chỉ bỏ lỡ cơ hội lập những kỷ lục thắng liên tiếp cùng Man City mà đội chủ sân Etihad sẽ gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C cùng Barcelona, nhất là khi 2 đội sẽ đối đầu nhau ở 2 lượt trận tiếp theo.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

CELTIC (4-2-3-1): Gordon 7; Lustig 6.5, Toure 6.5, Sviatchenko 7.5, Tierney 7; Brown 6.5, Bitton 6 (Griffiths 84); Forrest 6.5 (Roberts 80), Rogic 7 (Armstrong 57), Sinclair 7.5; Dembele 8
Dự bị không vào sân: De Vries, Simunovic, Gamboa, McGregor
Ghi bàn: Dembele 3, 47, Sterling (phản lưới) 20'

MAN CITY (4-1-4-1): Bravo 5.5; Zabaleta 6, Otamendi 5.5, Kolarov 5.5, Clichy 6 (Stones 73, 6); Fernandinho 6; Nolito 6.5 (Fernando 76, 6), Gundogan 6, Silva 7, Sterling 7; Aguero 6
Dự bị không vào sân: Caballero, Sagna, Navas, Sane, Iheanacho
Ghi bàn: Fernandinho 12, Sterling 28, Nolito 55

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/champions-league/hoa-dien-ro-truoc-celtic-man-city-dut-mach-toan-thang-cung-pep-guardiola-184-201388.html