Hoa handmade, hoa sao khô 'phủ' phẩm màu độc hại đắt hàng ngày Valentine

Trong khi hoa tươi giá cả 'leo thang' ngày Valentine, thì các loại hoa giấy handmade, hoa sao khô lại đang được nhiều đối tượng khách hàng hướng tới.

Phong phú các loại hoa handmade, hoa sao khô

Cùng góp mặt trong thị trường hoa Valentine năm nay, hoa giấy handmade cũng được nhiều người chọn mua làm quà tặng dịp Valentine.

Hoa giấy handmade đa dạng kiểu dáng, màu mã tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh Lương Lan

Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, so với các hàng hoa tươi, hoa giấy handmade chiếm đa số, giá từ 20.000 – 180.000 đồng, với màu sắc bắt mắt, những bông hoa được làm tỉ mỉ, chỉn chu. Loại hoa handmade rẻ nhất là 20.000 đồng/bông, và đắt nhất là 180.000 đồng/bó.

Một loại hoa giấy handmade khác đủ màu sắc. Ảnh Lương Lan

Các chủ hàng hoa tươi cho biết, để làm một bó hoa giấy tốn tới 1,5 giờ, thậm chí còn bị thương tích đầy tay.

“So với hoa tươi, hoa giấy được các bạn trẻ mua nhiều hơn, đặc biệt là các bạn nữ. Hoa này bảo quản rất lâu, tới lúc nào chán thì thôi”, một chủ hàng tại Đại học Công nghiệp tiết lộ.

Theo các chủ hàng hoa giấy được các bạn trẻ rất ưa chuộng dịp Valentine. Ảnh Lương Lan

Ngoài hoa giấy handmade, hoa sao khô cũng là mặt hàng được ưa chuộng ngày Valentine. Tại chợ Quảng Bá (Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội), các loại hoa sao khô được bày bán xen kẽ với hoa tươi.

Khách ngồi chọn hoa ngày Valentine tại cổng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh Lương Lan

Giá hoa sao khô các loại trung bình khoảng 120.000 đồng/bó. Theo các chủ hàng hoa tại chợ Quảng Bá, hoa sao khô, hoa handmade cũng là mặt hàng bán khá chạy tại chợ trong dịp Valentine. Không như hoa tươi, những loại hoa khô, hoa handmade giá thành rẻ hơn, màu sắc nổi trội, thời gian bảo quản lâu, đây cũng là những lý do, loại hoa này ngày càng được nhiều người chọn mua làm quà tặng dịp Valentine.

Hoa sao khô được bán xen kẽ với các loại hoa tươi tại chợ hoa đêm Quảng Bá. Ảnh Lương Lan

Không chỉ ở các chợ hoa, cửa hàng, tại ‘chợ mạng’ mặt hàng hoa giấy handmade cũng ‘sốt sình sịch’ vào những ngày này. Giá các loại hoa handmade sẽ biến động theo từng ngày, càng sát các ngày lễ giá hoa càng tăng.

Hoa giấy handmade cũng có đủ loại, được làm bằng chất liệu giấy, rất tinh tế, nhiều màu sắc và kiểu dáng rất bắt mắt. Hoa handmade cũng rất đa dạng như hoa hồng nghệ thuật, hoa chuông, hoa tuyết, hoa trà, hoa liti, hoa orion, hoa tú cầu…Rất phù hợp với sở thích, nhu cầu của khách hàng.

Hiện giá các loại hoa handmade giá từ 50.000 – 200.000 đồng tùy loại. Với hoa lẻ một bông, giá ưu ái dành cho sinh viên khoảng 50.000 đồng/bông; các loại hoa khác, bo to giá từ 150.000 đồng trở lên.

Hoa sao khô cũng là mặt hàng ‘hot’ trên ‘chợ mạng’. Tại trang bán hàng online “Hoa sao khô Artshop”, giá mua lẻ 160.000 đồng/bó, mua sỉ từ 100 bó giá 100.000 đồng, nếu mua 10 bó giá lên 130.000 đồng. Giá sẽ biến động theo từng ngày.

‘Phủ’ phẩm màu công nghiệp... vẫn đắt hàng

Hoa giấy handmade, hay hoa sao khô mặt dù có màu sắc đẹp, đa dạng, kiểu dáng tinh tế, đang là xu hướng lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, để hoa tự làm có màu sắc giống hoa thật, hoặc xen kẻ các màu trên những bông hoa người làm buộc phải sử dụng phẩm màu công nghiệp.

Các loại hoa giấy handmade 'nhuộm' đầy màu. Ảnh Lương Lan

Phân tích về nguyên nhân gây mùi khó chịu cho người chơi hoa giả, tiến sĩ Đỗ Quang Huy, Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, để làm hoa giả người ta phải dùng đến các chất kết dính như hồ và keo dán. Mùi hắc xuất phát từ các chất kết dính có chứa các dung môi hữu cơ.

Đặc trưng chung của dung môi hữu cơ là tính dễ bay hơi, nên có nhiều khả năng gây tác động có hại đến con người qua đường hô hấp. Một số chất dung môi hữu cơ phổ biến có tác động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người như chất benzen, toluene, formaldehyde.

Ở nồng độ vượt mức cho phép, đa số cảm thấy cay mắt, mũi và họng khi tiếp xúc, thậm chí tiếp xúc nhiều với những chất này còn nhức đầu, mỏi mệt.

Trên thực tế, một số tài khoản facebook đã lên tiếng cảnh báo độ độc hại của những loại hoa sao khô, hoa giấy handmade đối với sức khỏe.

Chủ tài khoản facebook tên H., chuyên buôn bán hoa sao khô đã quyết định dừng hẳn việc bán loại hoa nay khi phát hiện, cả nhà chị bị say mệt vì mùi còn con chị thì ngủ li bì do hít mùi thuốc ở hoa.

Nhiều người cảnh báo độ độc hại của hoa sao khô. Ảnh facebook

Vào dịp Valentine, loại hoa sao khô, hoa giấy handmade vẫn đắt hàng, phần lớn các bạn trẻ mua loại hoa này để làm quà tặng, thay vì hoa tươi đang có giá ‘leo thang’.

Hiền, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết, khác với hoa tươi hoa giấy, hay sao khô bảo quản được lâu hơn, trong khi giá cả không ‘leo thang’ từng ngày.

“Với mình, các loại hoa handmade có màu sắc rất đẹp, mình không biết họ làm như thế nào? Dùng những phẩm màu gì? Nhưng nhóm bạn của mình đều rất hài lòng với loại hoa giấy handmade, hoa sao khô này”, Hiền chia sẻ.

Lương Lan

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/hoa-handmade-hoa-sao-kho-phu-pham-mau-doc-hai-dat-hang-ngay-valentine-131553/