Hoa hậu bị tước vương miện vì kiện BTC 'quỵt' tiền thưởng

Hoa hậu Jamaica bị BTC tước vương miện vì lý do không hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu. Trong khi, cô tố ngược BTC quỵt tiền thưởng trị giá 2 triệu USD.

Ngày 16/8 vừa qua, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica đã có buổi họp báo tuyên bố tước vương miện Hoa hậu Jamaica 2015 - Sharlene Radlein dù ngày 27/8 – tức chỉ 11 ngày nữa người đẹp này sẽ trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Jamaica 2016.

Tiết lộ lí do tước vương miện của Sharlene Radlein vào thời điểm này, đại diện BTC cho biết cô đã vi phạm một trong những điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng đó là phải có mặt ở Jamaica tối thiểu 21 ngày một tháng. Tuy nhiên, hiện tại người đẹp đang ở New York để phát triển sự nghiệp của mình và không có mặt ở Jamaica để hoàn thành trách nhiệm của một hoa hậu.

Sharlene Radlein bị tước vương miện vì lí do vi phạm hợp đồng.

Đại diện BTC chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng tìm mọi cách để Sharlene Radlein có thể phản ánh được tầm nhìn và giá trị của cuộc thi đến với khán giả. Tuy nhiên, một số hành động của cô đã hoàn toàn đi ngược lại với văn hóa của cuộc thi cả trong nước lẫn quốc tế. Sharlene Radlein cũng đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng dù chúng tôi đã gửi văn bản nhắc nhở. Tuy nhiên, cô ta đã không khắc phục và có những hành động trái với thiện ý của BTC”.

“Sharlene Radlein thường xuyên tự ý đến trễ khiến các nhà tài trợ bị tổn thất nghiêm trọng cũng như không đảm bảo được lịch trình của BTC. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của cuộc thi và gây ra nhiều thiệt hại về tài chính nghiêm trọng” – Đại diện BTC cho biết thêm.

Người đẹp tố cáo BTC quỵt khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu USD.

Quyết định tước vương miện được đưa ra sau khi Sharlene Radlein đâm đơn kiện BTC cuộc thi vào ngày 20/7.

Theo đó, Sharlene Radlein kiện vì đã bị BTC ‘quỵt’ số tiền thưởng trị giá 2 triệu USD cũng như đã không chi trả khoản tiền thưởng cho cô kể từ tháng giêng năm nay.

Cô từng đại diện Jamaica tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Sharlene Radlein mang ba dòng máu Jamaica, Đức và Scotland, cô sinh năm 1990 và đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2015. Người đẹp đại diện đất nước mình tham dự Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm nhưng không đạt được thành tích đáng kể nào.

Anh Kiệt

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hoa-hau-bi-tuoc-vuong-mien-vi-dam-kien-btc-quyt-tien-thuong-263251.html