Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 qua đời ở tuổi 30

Shakira Martin - Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 2/8 vì căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

Mới đây nhất, Laura Butler - một người bạn thân bất ngờ thông báo, Shakira Martin - Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 2/8 vừa qua tại bệnh viện ở Florida (Hoa Kỳ), hưởng dương 30 tuổi.

Shakira Martin - Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 đã trút hơi thở cuối cùng vào tối 2/8.

Được biết, Shakira Martin phát hiện bị mắc căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm từ khi mới 3 tháng tuổi. Trong suốt khoảng thời gian dài, cô phải "chống chọi" với bệnh tật bằng chính nghị lực và sự lạc quan của mình. Do đó, sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011, Shakira Martin đã dành phần lớn thời gian để làm từ thiện và giúp đỡ những người không may mắc bệnh di truyền như mình.

Bà Andrea - mẹ của Shakira Martin đã dòng tâm sự chỉ vài giờ trước khi con gái qua đời. Bà viết, "Tôi đang ngồi với con gái, Shakira Martin đang nói lời tạm biệt tới tất cả mọi người. Con gái tôi thiếu máu hồng cầu hình liềm, bạn thấy đấy, đó không phải là căn bệnh đơn giản, cho nên, mọi người hãy nâng cao ý thức về căn bệnh này. Mẹ mãi yêu con - Shakira Martin. Chúa sẽ che chở cho con".

Shakira Martin đại diện Jamaica tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2011 tại Sao Paulo, Brazil. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica, cô là giáo viên mầm non trong suốt nhiều năm. Bên cạnh đó, cô gái trẻ này còn được biết đến với vai trò là người mẫu nổi tiếng tại Canada, Mỹ và Brazil./.

Hương Giang/VOV.VN Theo Loopjamaica

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoa-hau-hoan-vu-jamaica-2011-qua-doi-o-tuoi-30-536848.vov