Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica đã qua đời vì bệnh thiếu máu

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica - Shakira Martin qua đời ở tuổi 30 vì căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

Hôm 3/8, truyền thông quốc tế đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 - Shakira Martin qua đời ở tuổi 30. Cô trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện ở Florida (Hoa Kỳ) tối 2/8. Bạn thân của cô - Laura Butler chia sẻ trên trang cá nhân: “Cô ấy đã ra đi bình yên”.

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 - Shakira Martin qua đời ở tuổi 30.

Shakira phát hiện mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm từ khi 3 tháng tuổi. Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, cô chiến đấu với căn bệnh này cùng sự tự tin và lạc quan. Mẹ Shakira chia sẻ sau khi đăng quang cô dành phần lớn thời gian làm từ thiện và động viên những người cũng mang bệnh do di truyền giống mình. Bà đã có bài viết kêu gọi mọi người nhận thức rõ hơn về căn bệnh tưởng như đơn giản này chỉ vài giờ trước khi cô qua đời.

Shakira Martin đại diện cho nước cô tham gia Miss Universe 2011

Shakira Martin đại diện cho nước cô tham gia Miss Universe 2011. Khi cô mất mẹ của Martin, Andrea Hall, đã đăng một bài trên Facebook vào chiều tối thứ Ba.

"Khi tôi ngồi đây với con gái tôi Shakira Aminah nói tạm biệt tốt với gia đình và bạn bè...bệnh hồng cầu hình liềm là không phải trò đùa mọi người vui lòng tìm hiểu về nó. Thiên Chúa chúc lành cho con Shakira Martin Mẹ yêu con mãi mãi ", mẹ cô viết.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Gleaner sau khi đăng quang cô cách đây năm năm , Martin cho biết, cô đã có kế hoạch nâng cao nhận thức về căn bệnh hồng cầu hình liềm. Nhưng mọi sự thật không may mắn khi cô đã ra đi sau hơn 30 năm chiến đâu với căn bệnh quái ác.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/giai-tri/hoa-hau-hoan-vu-jamaica-da-qua-doi-vi-benh-thieu-mau-115448.html