Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica qua đời ở tuổi 30

Shakira Martin, người đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2011 đã từ giã cõi đời khi mới bước vào tuổi 30 bởi căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

Mẹ của Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica đã xác nhận rằng con gái bà không còn nữa trên trang cá nhân: “Con gái bé bỏng của tôi đã ra đi vào rạng sáng nay bởi những biến chứng từ căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm tại bệnh viện Memorial West, bang Floria, Mỹ. Con bé đã chứng tỏ nghị lực sống của mình qua từng giờ và nay đã về với Chúa. Gia đình chúng tôi cảm ơn các bạn đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian qua”, bà Andrea chia sẻ.

Shakira Martin được phát hiện mắc bệnh bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm từ lúc 3 tháng tuổi và mỗi ngày cô đều phải chống chọi lại căn bệnh này. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Jamaica, Shakira là một giáo viên mầm non. Tuy nhiên, cô đã quyết tâm tham dự cuộc thi như để chứng minh bản thân mình đồng thời dùng sự ảnh hưởng của một hoa hậu để truyền bá nhằm nâng tầm hiểu biết của mọi người về căn bệnh này.

Theo bà bà Andrea, trước khi qua đời Shakira phải dùng đến máy trợ thở vì căn bệnh đã di căn vào phổi. Ngày 3.8, vì những biến chứng của bệnh nên gia đình nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm là căn bệnh về rối loạn máu di truyền, liên quan đến một số vấn đề sức khỏe cấp và mãn tính, như nhiễm trùng nặng và có nguy cơ tử vong cao. Châu Phi là khu vực có tỷ lệ mắc phải căn bệnh này cao nhất thế giới.

H.K. Theo MLD

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/hoa-hau-hoan-vu-jamaica-qua-doi-o-tuoi-30-39622.html