Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp Việt

Sau một thời gian phát động, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam tổ chức vòng sơ tuyển tại khu vực miền Bắc vào ngày 16/1.

Từ khi công bố cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam cho đến thời điểm tổ chức sơ tuyển, ban tổ chức đã chọn được 120 bộ hồ sơ hợp lệ. Theo đó, 120 thí sinh bước vào vòng sơ tuyển sẽ trải qua các vòng: Đo nhân trắc học, kiểm tra về thẩm mỹ, catwalk trình diễn, giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan nổi bật trên hàng ghế giám khảo. Ảnh: Thanh Chung.

Người mẫu Võ Hoàng Yến góp mặt ở vòng sơ tuyển với vai trò hỗ trợ và hướng dẫn các thí sinh trình diễn catwalk. Bên cạnh đó, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 - Farung Yuthithum - còn đảm nhận vị trí giám khảo chọn ra những gương mặt xứng đáng bước vào vòng trong. Người đẹp Thái Lan khá nhiệt tình và tận tâm trong công tác chấm điểm, cũng như hỗ trợ các thí sinh về chuyên môn.

Ban tổ chức cũng mời bác sĩ thẩm mỹ Tuấn Anh và bác sĩ răng hàm mặt Nguyễn Thị Thái tham gia công tác kiểm tra vòng nhân trắc học để sớm phát hiện những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ không phù hợp tiêu chí cuộc thi.

Bác sĩ khám nhân trắc học các thí sinh vòng sơ tuyển. Ảnh: Thanh Chung.

Ngoài giải thưởng tiền mặt, top 3 Hoa khôi Du lịch Việt Nam còn có cơ hội tham gia các cuộc thi quốc tế như Hoa khôi Du lịch thế giới 2017-2018 (dành cho hoa khôi), Hoa hậu sinh thái quốc tế 2017 (dành cho á khôi 1), Nữ hoàng Du lịch quốc tế 2017 (á khôi 2).

Hoa khôi Du lịch Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 3/1. Sau vòng sơ khảo miền Bắc diễn ra vào ngày 16/1, sơ khảo miền Nam được tổ chức vào ngày 19/1. Bán kết ngày 22/1 và vòng chung kết diễn ra vào ngày 11/3, tại TP.HCM.

Minh Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-hoan-vu-thai-lan-lam-giam-khao-cuoc-thi-sac-dep-viet-post714210.html